Tiếng Việt | English

15/11/2019 - 18:25

Mâu thuẫn nhỏ, chém trọng thương 2 người

Ngày 14/11/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Hoàng Dương về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 18 giờ, ngày 11/4/2019, Thoại điều khiển xe môtô chở Dương đến xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa để uống rượu. 

Đến Quốc lộ N2, thuộc xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, có vụ tai nạn giao thông xảy ra gây kẹt xe nên Thoại dừng xe phía trước quán cơm. Sau đó, Dương xin đường đi thì xảy ra cự cãi với chị Bùi Thị Phượng Hoàng (chủ quán cơm).

Sau khi đi uống rượu, khoảng 20 giờ cùng ngày, cả hai tìm đến quán cơm, gặp chủ quán để nói chuyện. Thấy Dương xảy ra cự cãi với chị Hoàng, Thoại chạy vào bên trong quán, cầm mã tấu, chém liên tiếp vào tay chị Hoàng, gây thương tích.

Thấy chị Hoàng bị thương, anh Lê Thanh Vũ (bạn của chị Hoàng) cầm ghế nhựa chạy đến thì Dương lấy mã tấu trên tay của Thoại, chém trúng tay trái của anh Vũ, gây thương tích. Sau đó, cả hai bỏ chạy. Chị Hoàng và anh Vũ được người dân đưa đi cấp cứu. Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích của cơ quan chức năng, thương tích của anh Vũ là 35% và chị Hoàng 36%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra lệnh bắt tạm giam Dương và Thoại. 

Trước đó, ngày 07/7/2019, Dương bị Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chưa đóng phạt.

Ngày 24/9/2018, Thoại bị Công an xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa xử phạt 375.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã đóng phạt./.

Đan Thư - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết