Tiếng Việt | English

24/01/2022 - 10:19

Mộc Hóa họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Sáng 24/01, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, tổ chức Họp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (bìa phải) và lãnh đạo huyện Mộc Hóa tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng - Lâm Thị Rãnh

Dự họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Mộc Hóa qua các thời kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa – Dương Văn Tuấn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời thông tin đến đại biểu những kết quả nổi bật về phát triển KT - XH của huyện trong năm qua. 

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Hóa nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2021; huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, biện pháp trong công tác phòng, chống dịch.

Các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển theo đúng định hướng. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo chặt chẽ. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được quan tâm. Đến nay toàn huyện thực hiện được 5.487ha, năng suất bình quân đạt 60,15 tạ/ha, sản lượng đạt 32.912 tấn đạt 115,48% so với Nghị quyết.

Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được quán triệt, cụ thể hóa triển khai theo tiến độ. Cùng với đó, huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Thu ngân sách trên 262 tỉ đồng, đạt 134% dự toán.

Đặc biệt trong năm 2021, huyện được sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp chung tay đầu tư xây dựng 6 công trình cống, cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí đầu tư gần 11 tỉ đồng.

Toàn huyện có 3/6 xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; 7/7 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 7/7 xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,8%,...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm qua, huyện tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp cán bộ sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Văn nghệ chào mừng họp mặt

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa – Dương Văn Tuấn gửi lời chúc năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến tất cả đại biểu dự họp mặt.

Tại cuộc họp mặt, 4 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết