Tiếng Việt | English

04/11/2022 - 22:18

Mộc Hóa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

Ngày 04/11, tại Khu dân cư (KDC) ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ấp điểm của tỉnh tổ chức Ngày hội nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp dự.

Văn nghệ chào mừng 

Ấp Bình Tây 1 có 481 hộ dân với 1.823 nhân khẩu. Năm 2022, ấp thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ cuộc vận động đã phát huy nội lực và tinh thần tự quản của người dân tại cộng đồng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, nâng cao dân trí, thực hiện pháp lệnh dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị tại địa phương.

Năm 2022, ấp có 2 hộ thoát nghèo; 457 hộ khá, giàu và 8 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo; 100% hộ dân sử dụng điện, nước hợp vệ sinh, có phương tiện nghe nhìn và phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp; 99% hộ có xe gắn máy.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Hoá- Nguyễn Thị Út Thủy tặng hoa chúc mừng ngày hội

 

Đầu năm 2022, ấp có 481 hộ đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 476 hộ đạt 3 nội dung gia đình văn hóa, chiếm 98,9%; KDC đạt 96 điểm, chiếm 96% tiêu chuẩn ấp văn hóa. Trong năm, ấp không có trường hợp sinh con thứ 3; người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 100%.

Trong năm, Ban vận động KDC vận động người dân góp tiền, hiến đất, ngày công lao động thực hiện các công trình phúc lợi công cộng. Qua đó, người dân trải đá đường giao thông nông thôn mới chiều dài 1,6km với trị giá 320 triệu đồng và 75 ngày công lao động. Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán ghi nhận và biểu dương những kết quả KDC ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây đạt được. Ông nhấn mạnh, những kết quả trên chính là nền tảng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và tạo tiền đề vững chắc để phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn tới. Thời gian tới, cần tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy các giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng thời, ông đề nghị, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên và các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp tặng quà của UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho 5 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022"; nhiều cá nhân, tập thể được UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện và UBND xã Bình Hòa Tây khen thưởng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện tặng quà cho KDC ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và mạnh thường quân tặng 110 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết