Tiếng Việt | English

10/02/2017 - 11:43

Muỗi hành gây hại trên diện rộng

Trên 4.500ha lúa Đông Xuân 2016 - 2017 giai đoạn đòng trổ ở 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đang bị muỗi hành gây hại; trong đó nhiều diện tích mức thiệt hại lên đến 50 - 80%. Đây là loài dịch hại mới bộc phát và gây hại khá nặng thời gian gần đây.


Muỗi hành gây hại nặng trên nhiều diện tích

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng, trên địa bàn xuất hiện 500ha lúa bị muỗi hành gây hại, trong đó 200ha tỷ lệ nhiễm từ 10-20%, 100ha nhiễm từ 20-30%, 200ha trên 50%. Trà lúa bị nhiễm xuất hiện chủ yếu ở giai đoạn từ 30-40 ngày tuổi, diện tích bị nhiễm tập trung chủ yếu ở xã Hưng Điền B, Hưng Hà, Thạnh Hưng, Hưng Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Đôn, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng cho biết, vụ này ông gieo sạ 11ha lúa, đến nay lúa được 50 ngày tuổi. Khi diện tích lúa gần 1 tháng tuổi ông phát hiện lúa bị muỗi hành gây hại nhưng trên diện tích nhỏ, ông phun thuốc phòng trị ngay, nhưng lúa vẫn không khỏi bệnh, ngược lại diện tích nhiễm bệnh ngày càng tăng (ước thiệt hại hơn 50% diện tích).


2,3ha lúa của gia đình anh Nguyễn Chí Hùng, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng bị muỗi hành gây hại nặng phải tiêu hủy

Diện tích lúa của gia đình anh Nguyễn Chí Hùng, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng cũng bị muỗi hành gây hại nặng đành phải hủy bỏ, anh cho biết, 2,3ha lúa của anh đến giai đoạn 40 ngày tuổi thì phát hiện dịch bệnh, tỷ lệ gây hại 80 - 90%. Đầu tư trên 20 triệu đồng tiền giống, phân bón, thuốc cộng với hơn 20 triệu đồng tiền thuê ruộng vụ này, theo anh Hùng coi như mất trắng.

Tại huyện Vĩnh Hưng, theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Tô Văn Chảnh, trên địa bàn huyện muỗi hành gây hại hơn 4.000ha; trong đó hơn 1.700ha bị gây hại nặng trên 50%, số diện tích còn lại thiệt hại dưới 50%. Ngành cũng đã xuống địa bàn kiểm tra thực tế, thống kê diện tích lúa bị thiệt hại báo cáo huyện và ngành cấp trên. Đối với số diện tích ở các xã vùng thấp xuống giống trễ khả năng thiệt hại còn cao, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tập trung tuyên truyền về dịch hại này để nông dân chủ động phòng trừ nhằm giảm tối đa thiệt hại...


Diện tích lúa gia đình ông Nguyễn Hữu Khanh, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng muỗi hành gây hại hơn 50%

Đi thăm đồng, thấy lúa bị muỗi hành gây hại nhiều, ông Nguyễn Hữu Khanh, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng rải phân, phun xịt thuốc trị bệnh ngay song không cứu được ruộng lúa của mình. “Mỗi hecta đầu tư đến thời điểm này đã hơn 10 triệu đồng, nhưng lúa bị muỗi hành tấn công nhiều, ước khoảng hơn 50%. Tui không biết đến khi thu hoạch sẽ được bao nhiêu lúa” - ông Khanh lo lắng.

Muỗi hành thường tấn công cây lúa từ giai đoạn mạ đến nhảy chồi. Triệu chứng để nhận diện lúa bị muỗi hành gây hại là cây lúa bị lùn, đâm rất nhiều chồi, phần thân cứng, lá lúa xanh, có nhiều cọng lúa se tròn giống cọng hành.

Giải pháp trước mắt vẫn là nông dân cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm để phòng ngừa - Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tân Hưng cho biết./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết