Tiếng Việt | English

10/09/2021 - 10:17

Nắm rõ thủ đoạn buôn lậu thuốc lá để đấu tranh, bắt giữ

Dù tuyến biên giới và các địa bàn đang được bố trí các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu có lúc, thời điểm vẫn phức tạp.

8 tháng, thu giữ hơn 1,5 triệu gói thuốc lá lậu

Tuyến biên giới Long An giáp với Campuchia dài hơn 134km, đi qua 20 xã của 6 huyện, thị xã. Từ tháng 4/2020 đến nay, hoạt động qua lại giữa nhân dân 2 bên biên giới tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyến biên giới được bố trí tăng cường 36 tổ, chốt ở dọc đường mòn, lối mở với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tuần tra, trực 24/24 giờ. Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, các lực lượng ở các tổ, chốt còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống tội phạm, buôn lậu.

Thuốc lá lậu được đưa đi tiêu hủy

Dù vậy, với đặc thù của tuyến biên giới là đồng bằng, ranh giới đường biên chỉ cách bờ ruộng, con kênh, rất dễ qua lại nên các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn vận chuyển thuốc lá lậu.

“Thời gian qua, một số đối tượng ở địa phương giả dạng tìm trâu, bò thất lạc, đi cắt cỏ, soi ếch, bắt cá, thăm ruộng,... dọc biên giới rồi nhận thuốc lá lậu do các đối tượng bên kia biên giới để sẵn ở bờ ruộng, sát đường biên, sau đó mang vào nội địa” - Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Long An, cho biết.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các địa bàn, tuyến biên giới tỉnh Long An được siết chặt hơn. Dù vậy, hoạt động buôn lậu có những lúc, thời điểm vẫn diễn biến phức tạp. Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, 8 tháng năm 2021, toàn tỉnh phát hiện, thu giữ hơn 1,5 triệu gói thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ gần 100 xe ôtô và gần 260 xe máy là phương tiện vận chuyển.

Tháng 6, 7/2021, hoạt động buôn lậu thuốc lá lậu gia tăng và phức tạp hơn. Đơn cử, trong tháng 6/2021, có ngày, lực lượng chức năng bắt giữ 4-5 vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng hàng ngàn gói. Tại thị xã Kiến Tường, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng rất lớn, lên tới 280.000 gói.

Chỉ trong 3 ngày, từ 16 đến 18/6/2021, lực lượng QLTT tỉnh phát hiện, bắt 8 vụ buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tang vật thu giữ trên 35.000 gói thuốc lá ngoại các loại và 8 xe ôtô.

Theo Cục trưởng Cục QLTT tỉnh - Phạm Đức Chinh, một trong những nguyên nhân dẫn đến buôn lậu thuốc lá trong tháng 6, 7/2021 diễn biến phức tạp là giá thuốc lá ngoại trong thị trường nội địa và bên phía Campuchia có sự chênh lệch khá cao. Thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Jet có giá từ 23.000-27.000 đồng/gói, thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero có giá từ 21.000-24.000 đồng/gói, tăng từ 4.000-9.000 đồng/gói so với thời điểm trước tháng 3/2021. Một thùng thuốc lá ngoại (500 gói), sau khi đưa lọt qua biên giới thì đối tượng buôn lậu thu lãi từ 500.000- 750.000 đồng.

Khởi tố nhiều đối tượng

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thủ đoạn mà các đối tượng buôn lậu vẫn áp dụng là lợi dụng sơ hở để đưa thuốc lá lậu xâm nhập qua biên giới vào ban đêm. Qua xác minh, nhiều ôtô là tang vật vận chuyển thuốc lá lậu đều do các đối tượng thuê, mướn.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, vận chuyển từ 1.500 gói thuốc lá điếu nhập lậu trở lên sẽ bị khởi tố. Tuy nhiên, thời gian qua, có những đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã né tránh bằng cách chỉ vận chuyển 1.400 gói, thậm chí là 1.490 hay 1.499 gói.

Mặt khác, nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu, lực lượng chức năng chỉ thu giữ được tang vật nhưng không bắt được đối tượng. Do đó, có nhiều vụ việc đã khởi tố vụ án (từ 1.500 gói trở lên) nhưng sau đó phải đình chỉ vì không xác định được bị can.

Trước tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn còn phức tạp như trên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề ra nhiều giải pháp để phòng, chống buôn lậu gắn với chống dịch Covid-19. Trong tháng 8, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 càng được siết chặt hơn nên hoạt động buôn lậu có giảm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phát hiện, thu giữ hơn 126.000 gói, tạm giữ 5 xe ôtô và 1 xe máy là phương tiện vận chuyển (riêng lực lượng công an thu giữ gần 80.000 gói).

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Trước thực tế này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phải có giải pháp hữu hiệu vừa thu giữ được tang vật nhưng phải bắt được cả người vận chuyển để xử lý theo quy định pháp luật. Do đó, thời gian qua, việc bắt giữ cả người và thu giữ tang vật đạt hiệu quả hơn. Số bị can tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu bị khởi tố tăng nhiều hơn so với trước. 8 tháng năm 2021, lực lượng chức năng khởi tố 77 vụ, 86 đối tượng (trong tháng 8 là 7 vụ, 9 đối tượng).

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng, tổ, chốt thực hiện tốt công tác phối hợp, rà soát nắm bắt các đầu nậu buôn lậu, người tiếp tay cho buôn lậu để có giải pháp phòng ngừa phù hợp. Cùng với đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ buôn lậu, không tiếp tay, tham gia vận chuyển hàng lậu./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết