Tiếng Việt | English

23/03/2025 - 15:10

Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở  

Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh Long An tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác hòa giải ở cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ đó, góp phần giữ gìn sự ổn định, đoàn kết trong cộng đồng dân cư và thúc đẩy phát triển KT- XH.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần kéo giảm các mâu thuẫn, tranh chấp, vụ án

Theo Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung, hiện nay, toàn tỉnh Long An có 1.002 tổ hòa giải với 6.011 hòa giải viên. Thời gian qua, các tổ và các thành viên tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở.

Thông tin từ Sở Tư pháp, riêng trong năm 2024, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 884 vụ việc, tổ chức hòa giải thành công 845 vụ việc, đạt 95,58%. Đặc biệt, một số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành công 100% như Mộc Hóa, Tân An, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thủ Thừa và Kiến Tường.

Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ hòa giải viên luôn được chú trọng. Trong năm 2024, đã có 5.861/6.011 hòa giải viên trên địa bàn tỉnh được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng lực.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở không chỉ góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng mà còn giúp giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc này vừa kiệm thời gian, chi phí cho Nhà nước và nhân dân, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và tăng cường trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả hòa giải ở cơ sở, theo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể ở tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, các sở, ngành, địa phương đều tích cực triển khai tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến văn bản pháp luật đến tận cơ sở.

Nổi bật như Báo Long An Online duy trì các chuyên mục “Pháp luật - Công dân”, “Hỏi đáp & Văn bản”; Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có các chuyên mục: Nóng 24 giờ, An ninh Long An, Phóng sự, Nghị quyết và Cuộc sống, Chuyên đề pháp luật.

Theo Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Lê Thị Lo, lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tích cực sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, fanpage... để tuyên truyền pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Đặc biệt, Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An tại địa chỉ: pbgdpl.longan.gov.vn đã trở thành kênh thông tin hữu ích. Qua đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời cập nhật các chủ trương, chính sách, pháp luật và tài liệu phục vụ tra cứu, học tập.

Với những kết quả tích cực đã đạt, công tác hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, ổn định và phát triển bền vững./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết