Tiếng Việt | English

08/08/2017 - 15:17

Ngăn con đánh nhau với nhóm bạn, cha bị đâm tử vong

Ông Bến bị một thanh niên trong nhóm bạn nhậu của con dùng cây xôm gạo đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 08/8, theo xác nhận của Công an thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án giết người tại khu vực ấp Hòa Long 3. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bến (48 tuổi, ngụ khu dân cư thị trấn An Châu).

Hiện trường ông Bến ngã gục rồi tử vong sau khi bị 1 thanh niên trong nhóm bạn nhậu của con trai mình đâm nhiều nhát từ sau lưng. Ảnh: D.K

Theo thông tin người dân cung cấp, khoảng 1 giờ ngày 08/8, ông Bến được người thân cho biết rằng con trai ông đang xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nhậu tại khu vực ấp Hòa Long 3. Sợ có chuyện chẳng lành, ông Bến đi tìm con để chở về nhà. Khi đến nơi, nhìn thấy con mình vẫn còn đang cự cãi với nhóm bạn nhậu nên ông Bến can ngăn và kêu con trai về ngay. Trong lúc can ngăn, một thanh niên trong nhóm này dùng cây kim loại nhọn (dùng để xôm gạo) đâm 4 nhát từ sau lưng ông Bến. Nạn nhân bỏ chạy khoảng 100 mét thì gục trên đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên vứt lại hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn./.

T.Nốt/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết