Tiếng Việt | English

11/02/2018 - 10:55

Nghĩa tình, vui tươi, lành mạnh

Vấn đề gì cũng có tính hai mặt, ngày tết cũng vậy. Ngoài những giá trị văn hóa truyền thống, những ý nghĩa lành mạnh,... trong dịp tết, tai nạn giao thông thường gia tăng, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, trộm cắp tăng nhiều,... Vì vậy, để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động đón tết.

Để đón xuân, vui tết vui tươi, lành mạnh, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các ngành chức năng tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội xuân, hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh; trong đó, có bắn pháo hoa đón giao thừa, tổ chức đường hoa Xuân 2018, Hội Báo xuân,... Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ nhu cầu của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới và công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp trong dịp tết, gắn với hoạt động tuyên truyền về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, gia đình,...Đồng thời, ngành tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp tết theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán và văn minh; phát hiện, kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa trái với quy định của Nhà nước, ngăn chặn việc lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan.

Tết cũng là dịp bọn tội phạm tăng cường hoạt động. Công an tỉnh phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm; tập trung đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết. Ngành chức năng bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh; triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc và các loại tệ nạn xã hội; có phương án phòng, chống phá rối an ninh, trật tự, gây bạo loạn trên địa bàn tỉnh.

Trên tuyến biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên khu vực biên giới liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia; phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và vận chuyển pháo nổ qua biên giới; tổ chức tốt công tác chống buôn lậu, góp phần bảo đảm ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới để người dân an tâm ăn tết.

Với những chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, tình trạng tai, tệ nạn giảm mạnh, người dân được đón Tết Cổ truyền Mậu Tuất 2018 đầm ấm, nghĩa tình, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết