Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 10:33

Người thầy nhiệt tình với công tác xã hội

Từ khi về hưu đến nay, thầy Hồ Văn Thượng lấy công tác nhân đạo làm niềm vui trong cuộc sống.


Thầy Hồ Văn Thượng (bên phải)

Hơn 50 năm trước, những ai từng học tại Trường Tiểu học Kinh Nước Mặn, xã Long Hựu, quận Cần Đước (nay là xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) đều biết đến thầy Hồ Văn Thượng.

Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng khi trưởng thành, nhiều học trò lại nhớ đến thầy bởi có nghiêm khắc, trò mới nên người.

Gặp lại thầy trong lần tặng quà học sinh nghèo hiếu học ở một trường tiểu học vùng sâu, nhận ra trò cũ, thầy nắm chặt tay từng đứa, ân cần hỏi thăm.

85 tuổi nhưng thầy rất minh mẫn và tích cực tham gia công tác xã hội. Nhiều lần, thầy cùng gia đình, người thân trao quà giúp người nghèo, xây cầu giao thông nông thôn, tặng tập vở tiếp sức học sinh nghèo đến trường, đặc biệt là thăm, tặng tiền, quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội một số tỉnh lân cận và TP.HCM./.

Cổ Kim Chuộng

Chia sẻ bài viết