Tiếng Việt | English

20/11/2015 - 11:28

Nhật Bản cân nhắc triển khai lực lượng phòng vệ tới Biển Đông

Thủ tướng Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị APEC. (Ảnh: Reuters)

Theo Kyodo, một quan chức cho biết, ngày 19/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Tokyo sẽ cân nhắc triển khai Lực lượng Phòng vệ (SDF) tới Biển Đông khi nghiên cứu tác động của tình hình khu vực này với an ninh của chính Nhật Bản.

Trong cuộc gặp Tổng thống Obama bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Manila, Thủ tướng Abe tuyên bố: "Tôi phản đối tất cả các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trang và làm gia tăng căng thẳng (trên Biển Đông)."

Theo Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hiroshige Seko, ông Abe bày tỏ "quan ngại" về tình hình leo thang ở Biển Đông sau hành động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa, đồng thời bày tỏ "ủng hộ" chuyến tuần tra của tàu khu trục Hải quân Mỹ USS Lassen trong khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng phi pháp trên Biển Đông.

Cũng trong ngày 19/11, ông Abe đã gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino để tái khẳng định quan hệ an ninh giữa hai quốc gia trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết