Tiếng Việt | English

23/08/2016 - 11:20

Nhiều mô hình mới, thu hút 685 tổ phụ nữ tham gia

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Long An có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập trung xóa trắng về hội viên, tập hợp phụ nữ theo địa bàn dân cư, ngành nghề, sở thích, phát triển được 2.296 hội viên, đạt 125% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên là 10.923, với 92 tổ hội gồm 685 tổ phụ nữ.


Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Nguyễn Thị Bích Tuyền khảo sát mô hình “Tuyến đường xanh, sạch” ở xã An Lục Long

Hội thực hiện hiệu quả công tác nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội, nâng tỷ lệ HV tham gia sinh hoạt thường xuyên trên 87%. Các mô hình “Xóa hộ trắng về HV”, “Chi hội tiêu biểu”, “Tổ PN thực hiện 4 tốt”,... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và củng cố Hội. Qua thời gian phát động, 16/91 chi hội đăng ký “Giải thưởng chi hội tiêu biểu”, 2 chi hội đạt các tiêu chí thi đua được UBND huyện khen và Chi hội ấp 5, xã Phước Tân Hưng được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Hoạt động nổi bật là Hội khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 53 tỉ đồng, giải quyết cho 2.714 hộ vay; củng cố, duy trì và phát triển các tổ, nhóm đa dạng tín dụng tiết kiệm, mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, liên kết sản xuất,... tạo việc làm ổn định cho PN phát triển sản xuất, chăn nuôi, sửa chữa nhà, nuôi con ăn học,... Hội còn khai thác các nguồn vốn từ mô hình tiết kiệm tín dụng trong HV PN giúp hàng ngàn lượt PN vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Đẩy mạnh mô hình giúp PN nghèo có địa chỉ, giúp 100% hộ PN làm chủ hộ phát triển kinh tế gia đình, đến cuối nhiệm kỳ, có 354/637 hộ thoát nghèo, đạt 56%, góp phần giảm tỷ lệ hộ PN nghèo của huyện từ 5,37% xuống còn 3,7%.

Chi hội trưởng PN ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long - Mai Thị Tươi phấn khởi: “Từ việc hỗ trợ PN phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, nên tất cả 36 HV trong chi hội có điều kiện chăm lo gia đình, xuất hiện nhiều tấm gương PN vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng”.


Chị Mai Thị Tươi (bìa trái), ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn chăn nuôi bò

Để góp phần xây dựng mô hình “Tuyến đường xanh, sạch”, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu PN huyện Châu Thành lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021), có chiều dài 2km ở ấp Cầu Kinh, từ nguồn xã hội hóa với số tiền gần 30 triệu đồng, trồng 500 cây xanh dọc 2 bên tuyến đường, góp phần tạo vẻ mỹ quan xanh-sạch-đẹp, vận động chị em chung tay chăm sóc, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nhất là hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - Chủ tịch Hội LHPN xã An Lục Long - Nguyễn Thị Bích chia sẻ.

Chủ tịch Hội LHPN huyện - Nguyễn Thị Bích Tuyền xác định: “Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt của PN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ việc xây dựng các mô hình, các cấp Hội rút ra nhiều cách làm sáng tạo, biện pháp hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Hội còn vận động mạnh thường quân xây dựng 50 mái ấm tình thương, tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng và trao tặng 971 phần quà trị giá 430 triệu đồng, cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội”.

Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có 13 cán bộ, HV PN nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của PN”, 83 tập thể và 56 cá nhân được UBND và Hội LHPN các cấp khen tặng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội giới thiệu kết nạp 236 đảng viên nữ, chiếm 43,6%, nâng số đảng viên nữ đến nay là 813 chị, chiếm 34% trên tổng số đảng viên toàn huyện.

Hướng tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng phong trào 5 không, 3 sạch”. Hàng năm, có ít nhất 50 PN tiêu biểu trong các phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cuộc vận động “PN giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”,... không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp đối tượng PN đặc thù, nữ thanh niên, trí thức, tôn giáo, dân tộc, công nhân, lao động, chú trọng xây dựng HV nòng cốt để làm trung tâm phát động phong trào./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết