Tiếng Việt | English

21/02/2024 - 08:24

Nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Phát triển toàn diện trên các lĩnh vực

Huyện Tân Trụ xác định, năm 2023 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. địa phương có nhiều đột phá, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo.

Trên địa bàn huyện Tân Trụ đã có 22 tuyến đường được triển khai theo Nghị quyết số 22-NQ/HU, tổng chiều dài gần 20,5km, kinh phí hơn 117 tỉ đồng

Bên cạnh sự phối hợp hiệu quả của huyện và các cấp, các ngành tỉnh cùng sự nỗ lực, đồng lòng, chung sức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp,... việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, công trình trọng điểm của huyện được khẩn trương triển khai (đường ven sông Vàm Cỏ Tây hoàn thành đoạn 1 và khối lượng thi công đoạn 2 đạt kế hoạch đề ra; dự kiến trong năm 2024 sẽ triển khai đoạn kết nối với đường Vành đai TP.Tân An). Các công trình giao thông nông thôn được bêtông hoặc nhựa hóa từ 5m trở lên theo Nghị quyết số 22-NQ/HU của Huyện ủy.

Trong năm 2023, có 12 tuyến đường được khởi công, tổng chiều dài 10,5km, kinh phí khoảng 60 tỉ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 22 tuyến đường được triển khai theo Nghị quyết số 22-NQ/HU, tổng chiều dài gần 20,5km, kinh phí hơn 117 tỉ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án được chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả. Nhiều công trình giao thông quan trọng của huyện được người dân tích cực hưởng ứng, hiến đất, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Năm 2023, huyện đã thực hiện 4 cuộc cưỡng chế ở 3 công trình, dự án: Khu công nghiệp An Nhựt Tân, các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Bến Lức và Khu dân cư chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Tân Trụ 2 sau thời gian dài tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

Việc thu hút đầu tư được thực hiện tốt, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến khảo sát tìm cơ hội đầu tư. Công tác thu ngân sách được huyện tập trung, cả năm thu gần 200 tỉ đồng. Huyện quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện khá tốt. Công tác chỉnh trang các thiết chế văn hóa được chú trọng, các hoạt động, sự kiện văn hóa - xã hội được tổ chức hiệu quả, thiết thực, nhất là Lễ kỷ niệm 155 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (đón tiếp khoảng trên 120.000 lượt khách), được người dân đánh giá cao. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính bảo đảm kế hoạch.

Xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Huyện Tân Trụ hướng đến xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh thông tin: Kế thừa kết quả đã đạt, trên cơ sở dự báo tình hình, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy sự đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực, huyện phấn đấu với quyết tâm cao nhất, cùng với tinh thần tư duy mới “tự lực, tự cường”; lấy con người và doanh nghiệp là trung tâm; xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đặt mục tiêu nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ tình hình thực tiễn, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Ngoài tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Huyện ủy đã xác định, huyện dồn sức để tăng tốc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trọng tâm là tăng tốc thực hiện công trình trọng điểm, chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện và các công trình quan trọng khác. Đặc biệt là phấn đấu, quyết tâm xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Trong phát triển KT-XH, huyện khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, ưu tiên đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dân cư, đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Huyện tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, huyện tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuẩn bị tốt về nội dung cũng như nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cấp, các ngành trong huyện tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương - xem đây là kim chỉ nam hành động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng tôi luyện về sự tận tụy, lòng trung thành, nhiệt huyết cùng với sự đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

“Với trách nhiệm của thế hệ tiếp bước truyền thống cách mạng của cha anh đi trước, để xây dựng phát triển KT-XH trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Trụ sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng, chung sức cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Tân Trụ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, là nơi đáng để sống, đáng để cống hiến hết mình, đáng để tự hào” - ông Võ Trần Tuấn Thanh nhấn mạnh./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết