Tiếng Việt | English

12/01/2019 - 16:18

Nữ cảnh sát nhiệt huyết với nghề

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với danh hiệu học viên giỏi toàn khóa (2011-2016), Lê Thị Bảo Trân về nhận công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trung úy Lê Thị Bảo Trân cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình  “Thanh niên Công an huyện Đức Huệ trực tiếp làm giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho các đối tượng già yếu, bệnh tật, không đi lại được”

Trung úy Lê Thị Bảo Trân cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình  “Thanh niên Công an huyện Đức Huệ trực tiếp làm giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho các đối tượng già yếu, bệnh tật, không đi lại được”

Năm 2018, Trân cùng tập thể xác minh, lập hồ sơ xử lý 118 vụ/32 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 600.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 35 bao đường cát, 165 xe môtô, 30 xe ôtô,...

Trung úy Lê Thị Bảo Trân chia sẻ: “Trong công việc, tôi luôn khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác trong học tập cũng như công tác, chiến đấu, hoạt động phong trào”.

Trong thời gian học tập tại Trường Cảnh sát nhân dân, Trân được Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng 2 bằng khen, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tặng 9 giấy khen,...

Khi về công tác tại Công an huyện Đức Huệ, Trân được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn Công an huyện; tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện vận động xây tặng 1 căn nhà tình bạn; tổ chức Về nguồn thăm gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết; tổ chức 13 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trên địa bàn;...

Ngoài tích cực trong các hoạt động của cụm, Trung úy Lê Thị Bảo Trân còn năng nổ tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức.

Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Phó trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết: “Đồng chí Bảo Trân là cán bộ tâm huyết, sống hòa đồng, gần gũi với đồng chí, đồng đội, tận tụy với công việc, luôn là nhân tố tích cực, đi đầu trong mọi hoạt động”.

Năm 2018, Trung úy Lê Thị Bảo Trân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 12/2018, Trân được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh. Bảo Trân cho biết, sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ mới./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết