Tiếng Việt | English

03/10/2016 - 14:59

Phát huy vai trò của người cao tuổi

Những năm qua, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh Long An phát huy vai trò trong việc nuôi dạy con cháu, giáo dục về truyền thống văn hóa, đạo đức cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Văn Càng (67 tuổi), ở ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa là tấm gương mẫu mực để thế hệ con cháu noi theo. Trong mọi việc, ông luôn khuyên bảo con cháu nhẹ nhàng, dạy con chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi khi con cháu phạm sai lầm, ông tận tình giải thích, khuyên bảo để sửa chữa.


Các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội

Ông Nguyễn Văn Tổng (62 tuổi), ở ấp 2, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ là hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông là người tiên phong hiến 30m2 đất làm đường giao thông nông thôn và vận động các gia đình cùng chung sức hiến đất, mở đường.

Còn bà Cao Thanh Thủy, ngụ khu 2, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa tham gia Hội NCT thị trấn được 10 năm nay. Bà có 3 người con, cả 3 đều có việc làm ổn định. Bà cho biết: “Để giáo dục con cháu, trước hết, tôi phải sống mẫu mực, làm gương”.


Hội viên NCT Cao Thanh Thủy tham gia Câu lạc bộ Dưỡng sinh thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa để rèn luyện sức khỏe

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 134.000 NCT tham gia sinh hoạt ở 192 Hội cơ sở. Nhiều năm qua, các phong trào tại địa phương phát động, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng như: NCT góp phần giữ gìn đường biên, cột mốc vùng biên; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...

Thời gian qua, phát huy vai trò “Tuổi cao chí càng cao”, NCT trong tỉnh luôn gương mẫu, trở thành những “cây cao bóng cả” trong việc giáo dục con cháu. Nhiều hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết