Tiếng Việt | English

19/07/2016 - 19:33

Hội Người cao tuổi tỉnh Long An thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi

Ngày 19/7, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2016.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Hội NCT cơ sở kết nạp 4.596 hội viên; nâng tổng số trên 133.000 hội viên. Trong công tác chăm sóc NCT, Hội NCT chúc thọ gần 13.000 cụ với kinh phí hơn 4 tỉ đồng. Các cấp hội trong tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất chính quyền cùng cấp hỗ trợ kinh phí, vận động các nhà hảo tâm, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể trao 114 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trị giá trên 4 tỉ đồng cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; thăm và chúc tết cán bộ Hội cơ sở và hội viên NCT nghèo, neo đơn, khuyết tật với tổng số tiền và quà trên 5 tỉ đồng.

Chương trình “Mắt sáng NCT” trong thời gian qua mang lại hiệu quả giúp 193 NCT được mổ mắt với tổng số tiền 750 triệu đồng. Đến nay, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT có 162/192 hội NCT cấp xã, với số tiền gần 6 tỉ 500 triệu đồng,..

Hội nghị thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó có kế hoạch tiếp tục cụ thể hóa 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình, kế hoạch “Mắt sáng cho NCT”, “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới” và “NCT tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, công tác phát triển Quỹ chăm sóc NCT,… trong thời gian tới./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết