Tiếng Việt | English

19/02/2025 - 13:15

Phòng thuốc Nam từ thiện - điểm tựa của nhiều bệnh nhân

Gần 25 năm qua, Phòng thuốc Nam chùa Kim Thọ - thầy Ba Thuận trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh từ thiện uy tín được lòng người dân trong và ngoài huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đứng sau phòng thuốc là lương y Lê Văn Thành Thuận (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, sưu tầm thuốc Nam, chữa bệnh, cứu người.

Sau năm 1975, từ công việc y sĩ chuyên về Tây y, ông Thuận “bén duyên” với niềm đam mê các vị thuốc Nam và quyết định theo học Đông y. Năm 2000, lương y chính thức mở phòng thuốc tại chùa Kim Thọ, sau đó dời về nhà riêng. Phòng khám ban đầu gặp nhiều khó khăn do chưa có nhiều người biết đến. Nhưng với tâm huyết của lương y, phòng thuốc Nam dần được bệnh nhân (BN) tin tưởng. Hiện nay, phòng khám hoạt động vào ngày thứ bảy hàng tuần với khoảng 200 lượt BN đến khám.

Tất cả nhân viên Phòng thuốc Nam chùa Kim Thọ (huyện Thủ Thừa) đều được trang bị kiến thức cơ bản về dược liệu 

Tại phòng thuốc, lương y kết hợp các phương pháp cổ truyền, hiện đại như đo huyết áp, bắt mạch, bốc thuốc để điều trị các bệnh cảm cúm, ho, viêm mũi dị ứng, đau nhức,... thông thường. Đối với các trường hợp bệnh nặng hoặc nan y, lương y sẽ đề nghị hoặc hỗ trợ BN đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện chuyên khoa lớn.

Lương y Lê Văn Thành Thuận chia sẻ: “Để bảo đảm nguồn thuốc dồi dào, phòng khám có một đội ngũ sưu tầm thuốc, chuyên trồng, thu hái các loại dược liệu. Một số loại thuốc không tự trồng được sẽ mua từ các nguồn khác”.

Đội ngũ của phòng thuốc hiện có 11 người chuyên trách sưu tầm thuốc và 6 người bốc thuốc. Tất cả nhân viên đều được trang bị kiến thức bài bản thông qua khóa đào tạo lý thuyết về dược liệu.

Là nhân viên chủ chốt của phòng thuốc, anh Đinh Văn Hai (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) có hơn 8 năm gắn bó với công việc trồng, thu hoạch, sưu tầm cây thuốc. Anh Hai chia sẻ: “Công việc này không chỉ giúp ích nhiều BN mà còn mang lại cho tôi niềm vui vì được chia sẻ với những khó khăn của BN. Nhìn thấy BN ngày càng khỏe mạnh hơn, tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng và ý nghĩa”.

Phòng thuốc Nam của lương y Lê Văn Thành Thuận khám, bốc thuốc miễn phí cho tất cả BN, không phân biệt giàu, nghèo. Với những người ở xa và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lương y còn sẵn sàng hỗ trợ chi phí đi lại, thuốc thang, kinh phí để BN chữa bệnh, bồi bổ.

Chị Lê Thị Hồng Tú (xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) cho biết: “Tôi bị viêm gan dị ứng nên nổi mề đay, mẩn ngứa khắp mặt. Ban đầu, tôi uống nhiều thuốc nhưng không thấy thuyên giảm, nghe người nhà giới thiệu nên tôi thử đến phòng khám bốc thuốc. Sau gần 3 tháng điều trị, bệnh tình tôi chuyển biến tốt hơn, không còn phải khổ sở vì ngứa ngáy, khó chịu nữa. Các thang thuốc đều miễn phí, mỗi lần khám, lương y đều tận tình hỏi thăm sức khỏe và cho tôi những lời khuyên hữu ích”.

Lương y Lê Văn Thành Thuận (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) khám bệnh miễn phí cho người dân

Chia sẻ về chặng đường làm nghề, lương y cảm thấy vinh dự khi được Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đông y vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp kế thừa, phát triển nền Đông y Việt Nam. Bên cạnh đó, ông và tập thể phòng thuốc Nam cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện.

Ở tuổi ngoài 80, lương y Lê Văn Thành Thuận hy vọng: “Tôi chỉ mong có thể giúp đỡ nhiều người. Trong tương lai, tôi mong mình khỏe mạnh để tiếp tục duy trì công việc ý nghĩa này, ngày càng hỗ trợ nhiều BN hơn nữa”./.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết