Tiếng Việt | English

31/05/2017 - 20:16

Phước Tân Hưng: Không còn nỗi lo phân gà tươi

Thói quen sử dụng phân gà tươi bón cho cây thanh long đang làm các địa phương ở Châu Thành, tỉnh Long An “đau đầu”. Bằng cách phối hợp các biện pháp tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm khắc, Phước Tân Hưng đang dần khắc phục tình trạng trên.

Băng rôn tuyên truyền được treo trên tuyến đường 30/4 xã Phước Tân Hưng

Chị Trần Thị Gái, ở ấp 7, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành cho biết, trước đây, chị thường dùng phân gà chưa qua xử lý (phân gà tươi) để bón cho thanh long, nhưng giờ chị bỏ thói quen đó.

Chị kể: “Lúc trước, nghe nhiều người nói bón phân gà tươi giúp cây khỏe, trái lớn nên tôi áp dụng. Sau này, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, tôi không sử dụng phân gà tươi bón cây nữa mà dùng phân qua xử lý, vừa hiệu quả lại không ảnh hưởng đến môi trường”. Đó cũng là nhận thức của nhiều hộ trồng thanh long ở địa bàn xã Phước Tân Hưng.

Giờ đây, người dân Phước Tân Hưng hạn chế việc dùng phân gà tươi bón gốc thanh long vì ý thức được tác hại của phân tươi đối với môi trường và sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Nỉ, ở xã Đức Tân, huyện Tân Trụ cho biết: “Tôi đi làm ở Phước Tân Hưng mỗi ngày. Thời gian trước, khi trời nắng, mùi hôi nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy. Gần đây, tình trạng này không còn nữa”.

Để đạt kết quả đó, chính quyền và đoàn thể xã nỗ lực tuyên truyền, xử lý việc vận chuyển, sử dụng phân gà tươi tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân Hưng - Nguyễn Phước Hải cho biết, để thay đổi nhận thức người dân, xã thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh, thông qua các hội, đoàn thể, các lớp tập huấn kỹ thuật trồng thanh long. Bên cạnh đó, xã thành lập đội bảo vệ môi trường do Phó Chủ tịch UBND xã làm đội trưởng, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường.

“Từ năm 2015 đến nay, đội xử lý nhiều trường hợp. Tùy mức độ nghiêm trọng mà báo cho cấp trên hoặc lập biên bản nhắc nhở. Ngoài ra, xã còn treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường chính, góp phần thay đổi nhận thức của người dân” - ông Hải cho biết thêm.

Nhờ vậy mà Phước Tân Hưng được đánh giá là xã thực hiện tốt việc vận động người dân không sử dụng phân gà tươi bón thanh long, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết