Tiếng Việt | English

05/02/2018 - 12:01

Quân đội Iraq mở chiến dịch truy quét tàn quân IS tại tỉnh Diyala

Binh sĩ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sĩ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Iraq ngày 04/02 đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt các tàn quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Diyala.

Hãng tin Alghad Press của Iraq dẫn lời Chỉ huy Chiến dịch Tigris, Tướng Mazhar al-Azawi cho biết một lực lượng phối hợp giữa quân đội, cảnh sát và lực lượng dân quân al-Hashd al-Shaabi đã triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét và tiêu diệt các tàn quân của IS tại khu vực phía Đông tỉnh Diyala. 

Tướng Azawi nói thêm chiến dịch trên là một phần trong chiến lược của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tigris, nhằm duy trì an ninh và bảo vệ người dân tỉnh Diyala, truy quét các tàn quân cũng như phá hủy tất cả các hàng ổ của IS tại tỉnh này.

Tháng 01/2015, các lực lượng Iraq thông báo đã giải phóng tỉnh Diyala từ tay IS, nhóm khủng bố từng tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tại Iraq và Syria hồi năm 2014./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết