Tiếng Việt | English

31/10/2021 - 08:44

Rối loạn tâm trạng có làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), những người mắc một số tình trạng về tâm thần nhất định có thể có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn.

Được biết, CDC đã thêm các chứng rối loạn tâm thần vào danh sách các tình trạng có thể khiến mọi người có nguy cơ trở nặng nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Rối loạn tâm trạng kết hợp với 18 tình trạng hoặc hành vi khác làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng. Danh sách bao gồm từ ung thư đến bệnh lao, và những người hút thuốc, thừa cân hoặc béo phì, mang thai hoặc suy giảm miễn dịch.

CDC cho biết bất kỳ ai có nguy cơ cao bị COVID-19 nghiêm trọng nên thường xuyên gặp bác sĩ để quản lý cẩn thận tình trạng sức khỏe hiện có của mình. Ngoài ra, cơ quan này cũng khuyến nghị các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao nên tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt, bao gồm cả việc tiêm liều tăng cường khi mũi tiêm này được khuyến nghị.

Các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội Tâm thần Mỹ, Hiệp hội Tâm lý Mỹ, và 14 tổ chức sức khỏe tâm thần khác đã ủng hộ hành động của CDC. Theo một tuyên bố chung, bệnh tâm thần phân liệt là một yếu tố nguy cơ xếp thứ 2 sau yếu tố tuổi tác liên quan đến COVID-19 nghiêm trọng.

“Việc phát hiện bệnh tâm thần nghiêm trọng là một tình trạng y tế tiềm ẩn có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với virus SARS-CoV-2 sẽ giúp ích cho nhiều người”, Giám đốc điều hành Hiệp hội Tâm thần Mỹ và Giám đốc Y khoa Saul Levin, nhận định.

Hai nghiên cứu được công bố trong năm nay đã ủng hộ mối liên hệ giữa rối loạn tâm trạng và nguy cơ cao đối với kết quả COVID-19 nặng. Trong một nghiên cứu hồi tháng 1 trên Tạp chí AMA Psychiatry, bệnh nhân tâm thần phân liệt có nhiều khả năng tử vong vì COVID-19 hơn các tình trạng bệnh lý nền khác, tuổi tác, chủng tộc và giới tính. Trong một nghiên cứu khác, được công bố vào tháng 7, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp bằng chứng từ 21 nghiên cứu đối với những người bị rối loạn tâm trạng. Nghiên cứu này cũng chỉ ra nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn ở những bệnh nhân này khi nhiễm virus SARS-CoV-2./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết