Tiếng Việt | English

08/10/2021 - 15:10

Sở Công Thương Long An khảo sát chợ hoạt động sau dịch Covid-19 tại Tân Thạnh và Thạnh Hóa

Ngày 08/10, Giám đốc Sở Công Thương Long An - Nguyễn Tuấn Thanh phối hợp huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa khảo sát một số chợ hoạt động lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, đại diện Sở Y tế, Đội Quản lý thị trường trên 2 địa bàn tham gia cùng đoàn.

Giám đốc Sở Công Thương Long An (thứ nhất, bên trái)- Nguyễn Tuấn Thanh khảo sát chợ tại chợ huyện Tân Thạnh 

Tại buổi làm việc, tại huyện Tân Thạnh, đoàn khảo sát chợ xã Tân Ninh và chợ huyện Tân Thạnh. Tại Thạnh Hóa, đoàn khảo sát chợ thị trấn Thạnh Hóa.

Đoàn khảo sát tại chợ Tân Ninh

Hiện Tân Thạnh có 6/7 chợ với gần 400 tiểu thương hoạt động lại (7 chợ trước dịch có 600 tiểu thương). Trước khi hoạt động lại, các chợ này được các ngành chức năng huyện đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.

Ngoài ra, Tân Thạnh thực hiện việc kiểm soát người ra vào chợ bằng phiếu. Ban Quản lý chợ phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện định kỳ phun khử khuẩn chợ, xét nghiệm sàng lọc các tiểu thương, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch tại chợ bằng nhiều hình thức như phát thanh, pano, băng rôn. Ngoài ra, tiểu thương được đề nghị niêm yết nội dung cam kết tại điểm kinh doanh, thực hiện giăng dây tạo khoảng cách giữa người bán và người mua, đeo khẩu trang suốt quá trình bán hàng. Vận động tiểu thương tự trang bị nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn.

Đoàn khảo sát tại chợ Thạnh Hóa

Hiện nay, huyện Thạnh Hóa ban hành kế hoạch hoạt động lại chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, kể từ ngày 01/10, huyện Thạnh Hóa đã thẩm định, đưa vào hoạt động lại các mặt hàng lương thực, thực phẩm và bách hóa tổng hợp gồm 32 hộ. Giai đoạn 2, kể từ ngày 12/10, huyện Thạnh Hóa đưa vào hoạt động nhà lồng chợ Tuyên Nhơn, chợ Tân Tây, chợ Thuận Bình, chợ Maren.

Qua khảo sát, hầu hết tiểu thương hoạt động trở lại bày tỏ phấn khởi khi được phép buôn bán lại sau thời gian dài tạm dừng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh nên sức mua giảm đáng kể, hàng hóa chưa đa dạng, phong phú như trước đây, chủ yếu là hàng nông sản địa phương tự sản xuất nhưng cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện các tiểu thương chưa mạnh dạn nhập hàng do nhu cầu mua sắm chưa cao. Giá cả hàng hóa tại chợ tương đối ổn định, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt trong tình hình hiện tại.

Trong buổi gặp gỡ, trao đổi với các tiểu thương, Giám đốc Sở Công Thương Long An - Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ, động viên và đề nghị trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiểu thương cần luôn nêu cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết