Tiếng Việt | English

12/10/2017 - 09:40

Tai nạn giao thông từ những “ổ voi, ổ gà”

Vào mùa mưa, do hệ thống thoát nước kém và lưu lượng xe qua lại nhiều, trong đó, có cả xe tải trọng nặng làm nhiều tuyến đường bị xuống cấp trầm trọng, phát sinh nhiều “ổ voi, ổ gà” ngập đầy nước, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chùm “ổ gà, ổ voi” trên ĐT 830, phía trước trường THCS-THPT Lương Hòa, thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đường có "ổ voi", "ổ gà"

Trên tuyến Quốc lộ (QL) 1 (đoạn qua tỉnh Long An) dài hơn 30km, nhiều đoạn, nước đọng thành vũng kéo dài dọc 2 bên đường, nước không thoát được gây ngập cả mặt đường, tạo nên những “nút thắt cổ chai” rất nguy hiểm khiến người đi môtô, xe máy cứ phải nhìn trước, ngó sau khi di chuyển qua khu vực này. Những ngày mưa lớn, nước ngập toàn bộ mặt đường, người đi môtô, xe máy không biết tránh chỗ nào, cứ “chạy trên nước” nên vướng “ổ voi, ổ gà”, bị té ngã khá nhiều.

Anh Nguyễn Thanh Phong, sửa xe môtô khu vực ngã ba Cai Tài, QL1 thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, cho biết: "Những ngày mưa lớn, nhiều người chạy xe môtô “lội nước” bị sụp “ổ gà”, té ngã. Nước đọng thành vũng kéo dài 2 bên lề đường, vào giờ cao điểm, xe môtô, xe máy buộc phải chạy lấn vào làn xe ôtô, nguy cơ xảy ra TNGT".

Bên cạnh đó, xe tải trọng tải nặng ra - vào các nhà máy xay xát ven đường làm nền đường sụt lún nghiêm trọng, bùn đất lấp đầy miệng cống nên nước không thể thoát. Cụ thể là các đoạn đường: Từ ngã ba Cai Tài đến ngã ba Một Sô (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), đoạn từ quãng hở phía trước Trường Tiểu học xã Thạnh Đức đến ngã ba QL1 (đường vào xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức); từ ngã ba Phước Lý (QL1 - Đường tỉnh (ĐT) 835B), ấp 1, xã Mỹ Yên đến quãng hở phía trước Công ty Đế Vương, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 2 bên lề đường trước cổng các công ty, xí nghiệp, nước đọng thành vũng nhưng không thấy đơn vị duy tu, bảo dưỡng QL1 sửa chữa, thoát nước,...

Trên QL62, người đi đường phản ánh: Đoạn từ cầu vượt Âu tàu Rạch Chanh ấp 1, xã Mỹ Phú đến ngã tư Mỹ Phú (Km số 7), huyện Thủ Thừa, đường rộng nhưng mặt đường lồi lõm, phát sinh nhiều “ổ voi, ổ gà”, thời gian qua, xảy ra nhiều vụ té ngã thương tâm. Đoạn từ Nhà máy Xay xát Ánh Tuyết đến cầu Bà Hai Màng, thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa xảy ra nhiều vụ té ngã do mặt đường bong tróc, trồi, sụt và nhiều “ổ voi, ổ gà”.

QLN2 đoạn qua xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, lưu lượng xe qua lại đông đúc, mặt đường xuống cấp. Khu vực được xem là “điểm đen” về TNGT của huyện Thạnh Hóa.

Trên các tuyến ĐT, tình trạng đường hư hỏng sau những cơn mưa lớn, kéo dài cũng đáng báo động, cụ thể là ĐT834 (QL1 - thị trấn Thủ Thừa). Nói về những nguy hiểm ở khu vực này, anh Nguyễn Văn Tải, ngụ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, bức xúc: "Ngay phía trước nhà tôi phát sinh nhiều “ổ voi, ổ gà” chiếm phần lớn mặt đường, do khu vực này không thể thoát nước. Ban đêm, nơi đây lại không có đèn đường nên nhiều người đi môtô, xe gắn máy bị sụp “ổ voi, ổ gà”, té ngã. Lúc 5 giờ sáng, ngày 04/10/2017, khu vực này liên tiếp xảy ra 3 vụ té ngã".

Chị Ngô Thị Ân, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre - nạn nhân trong vụ té ngã, kể lại: "Hôm đó, tôi lái xe máy vào thị trấn Thủ Thừa có việc. Tôi bị sụp “ổ gà”, té bất tỉnh; sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu".

Chị Nguyễn Thị Út, ngụ ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, bức xúc: "Trước đây, đường liên xã ấp 3 nối QL1 với các ấp trong xã được tráng nhựa, người dân đi lại rất thuận tiện. Nhưng thời gian gần đây, mưa lớn, 2 bên đường nước ngập, tràn qua mặt đường, gây hư hỏng nặng nề, người lớn đi làm, trẻ em đi học đều phải lội nước rất cực khổ!".

Cần sớm khắc phục tình trạng này

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, thời gian qua, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài; mặt khác, do lưu lượng xe lưu thông quá nhiều; đặc biệt, các loại xe tải nặng, container hoạt động liên tục trên các tuyến: QL1, QL50, QLN2 và QL62; các tuyến ĐT huyết mạch: 830, 835, 826, 834, 827, 827B, 825,...

“Ổ gà” trên ĐT 834 , khu vực ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An gây ra hàng chục vụ té ngã cho người đi mô tô, xe gắn máy.

Từ đó, phát sinh nhiều “ổ voi, ổ gà” và các vệt lún sâu do bánh xe chạy qua liên tục, mặt nhựa bị trồi lên, sụt xuống, nhất là ở ngã ba, ngã tư, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nói chung và người đi môtô, xe máy, xe đạp nói riêng; xảy ra nhiều vụ té ngã, va quẹt và TNGT thương tâm, thậm chí có vụ gây chết người.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh - Phùng Văn On cho biết: Nhằm bảo đảm ATGT trên tuyến QL đoạn qua địa bàn Long An và các tuyến ĐT, hương lộ, liên xã, Ban ATGT tỉnh đề nghị: Chi cục Quản lý đường bộ VI, Sở Giao thông Vận tải Long An, UBND các địa phương và cấp cơ sở chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm sửa chữa, khắc phục những hư hỏng mặt đường các tuyến đường phát sinh “ổ voi, ổ gà” và đọng nước, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT có thể xảy ra do lỗi từ kết cấu hạ tầng.

Phó Giám đốc Sở GTVT - Đặng Hoàng Tuấn thông tin: Ngay trong ngày 11/10/2017, sở chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra và nghiệm thu việc sửa chữa những đoạn hư hỏng trên các tuyến đường mà người dân phản ánh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị duy tu, sửa chữa và tuần đường tích cực phát hiện, sửa chữa ngay những “ổ voi, ổ gà”, tránh để phát sinh, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa, bão.

Trong tháng 9/2017, trên QL1, khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành xảy ra vụ TNGT làm chết 1 người bán vé số. Khu vực Cầu Ván xảy ra vụ TNGT làm Phó Chủ tịch Hội Võ thuật TP.Tân An - Nguyễn Quốc Thái tử vong,... Ngày 03/10/2017, xảy ra vụ TNGT do vấp “ổ gà” tại ngã ba Cai Tài, QL1, thuộc ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, khiến người điều khiển xe môtô biển số 92K1-053.71 bị thương nặng. Ngày 05/10/2017, vụ TNGT trên QLN2, thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, làm anh Nguyễn Thanh Tuấn (28 tuổi), ngụ tỉnh Hậu Giang, tử vong.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết