Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 08:53

Tai nạn xe khách thảm khốc ở Bình Thuận, 8 người chết

Xe khách giường nằm và xe tải tông nhau trực diện, khiến 2 phương tiện vỡ nát. Vụ tai nạn làm 8 người chết, 9 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên QL1A đoạn qua huyện Hàm Tân (Bình Thuận) khiến 8 người chết, 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay tại Bình Thuận 

Xe khách bẹp dúm, biến dạng

Xe tải nát bét đầu sau cú tông trực diện 

Thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ ngày 21/7, xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) cầm lái, lưu thông hướng Phan Thiết đi TP.HCM.

Khi đến km 1767 QL1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) xảy ra tai nạn đối đầu với xe tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển theo hướng ngược lại.

Có ít nhất 8 người chết trong vụ tai nạn thảm khốc 

Lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận điều tiết, phân luồng tại khu vực hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện. 9 hành khách bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách đi không đúng phần đường.

Vị trí đoạn Quốc lộ 1A, địa bàn xã Tân Đức, nơi xảy ra tai nạn 

 

Khu vực xảy ra tai nạn lúc 5h30 sáng nay, hiện trường đã được giải tỏa, tuy nhiên các phương tiện vẫn lưu thông rất chậm 

Lực lượng CSGT và các ngành chức năng đã tổ chức phân luồng, giải toả kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km trên QL1A.

Thông tin từ Sở GTVT Bình Thuận cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h 11 phút sáng nay, tốc độ của 2 xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h./.

Theo Vietnamnet.vn(BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết