Tiếng Việt | English

10/09/2015 - 10:29

Tai nạn xe Phương Trang: Mẹ bé đã tử vong cũng bị chấn thương sọ não

Mẹ của cháu bé bị chấn thương sọ não, gãy khung chậu, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như tin đã đưa, nạn nhân nhỏ tuổi nhất (16 tháng tuổi) của vụ xe khách Phương Trang tông 7 xe máy trên cầu vượt Cây Gõ, TPHCM đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều qua 9/9.

Bé Q. đã tử vong tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc/Tiền Phong

Cháu bé B.N.V.Q, 16 tháng tuổi, ngụ tại phường 13, quận 6 là bệnh nhi duy nhất trong vụ tai nạn đã được tài xế xe khách Phương Trang ôm đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, cháu bé đã qua đời lúc 17h15 phút chiều 9/9.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, các bác sĩ đã sử dụng hết tất cả phương cách trong hồi sức cấp cứu như sử dụng các thuốc vận mạch, sử dụng máy thở, cho truyền rất nhiều máu cùng huyết tương tươi. Tuy nhiên, do bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, chấn thương sọ não rất nặng nên dù hết sức cứu chữa cháu vẫn không qua khỏi.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé được các bác sĩ chẩn đoán là do chấn thương sọ não, xương sọ ở đỉnh đầu đứt gãy nhiều đoạn. Cha của cháu bé bị chấn thương gối trái, đã xuất viện. Mẹ của cháu bé bị chấn thương sọ não, gãy khung chậu, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thi thể của cháu bé được để ở nhà xác bệnh viện để cơ quan công an khám nghiệm tử thi.

Trong khi đó, theo Tiền Phong, bác sĩ Lê Phước Đại - khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, anh Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi), người bị rơi từ cầu vượt xuống đất trong vụ tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch, khó tiên lượng.

Bệnh nhân bị choáng đa thương, chấn thương đầu, tràn khí màn phổi 2 bên, dập gan, gãy hở 2 xương cẳng chân trái, gãy kín đùi trái. Sau khi mổ cấp cứu, bệnh nhân đang được theo dõi hồi sức tích cực.

Nạn nhân Phạm Ngọc Sáng đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc/Tiền Phong

Ngoài anh Sáng, trong khoảng 8h sáng 9/9, bệnh viện Chợ Rẫy còn tiếp nhận 7 nạn nhân khác của vụ tai nạn này. Có 4 nạn nhân bị thương nhẹ đã được cho xuất viện ngay gồm Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi), Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) và Trịnh Bá (36 tuổi).

Còn lại 3 bệnh nhân vẫn đang phải điều trị gồm Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi) gãy xương đùi phải, Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) chấn thương sọ não, gãy xương chậu và Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) chấn thương đầu, đùi trái.

Các nạn nhân nhẹ hơn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 sáng 9/9, tại cầu vượt thép Cây Gõ (giáp ranh giữa quận 6 và quận 11, TPHCM) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe khách BKS 51B – 041.26 chạy hướng quận 5 đi Bến xe miền Tây, vừa lên cầu vượt thép Cây Gõ thì tông vào 7 xe máy./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp) 

Chia sẻ bài viết