Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 11:03

Tấn công rocket gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ít nhất 6 người thương vong

Theo báo cáo của giới chức an ninh Iraq, một trong số những rocket đã rơi xuống gần cơ quan an ninh quốc gia Iraq trong Vùng Xanh, nơi chỉ cách Đại sứ quán Mỹ tại Iraq khoảng 600m.

Đã có ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau khi 4 quả rocket liên tiếp nã xuống khu vực Vùng Xanh (Green Zone) ở thủ đô Baghdad của Iraq - nơi đặt Đại sứ quán Mỹ, vào tối 17/11.


Đã có ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau khi 4 quả rocket liên tiếp nã xuống khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Twitter

Theo báo cáo của giới chức an ninh Iraq, một trong số những rocket nêu trên đã rơi xuống gần cơ quan an ninh quốc gia Iraq trong Vùng Xanh, nơi chỉ cách Đại sứ quán Mỹ tại Iraq khoảng 600m. Ngoài ra, các quả rocket khác đều bị các hệ thống phòng không của Mỹ đánh chặn. Trong số các nạn nhân thương vong có 2 quan chức an ninh Iraq.

Các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ và các phương tiện chuyên chở thiết bị cho quân đội Mỹ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, khiến Washington nhiều lần cảnh báo sẽ đóng cửa cơ sở ngoại giao tại thủ đô Baghdad nếu Chính phủ Iraq không kiểm soát được các nhóm vũ trang.

Các quan chức Mỹ thường cáo buộc lực lượng do Iran hậu thuẫn thực hiện tấn công bằng rocket vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, hiện chưa có nhóm nào được Iran "chống lưng" nhận trách nhiệm vụ tấn công./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết