Tiếng Việt | English

05/08/2016 - 04:00

Tân Hưng đầu tư 18 tỉ đồng cho hoạt động Về nguồn tại Vĩnh Bửu

Với chủ đề “Nhớ về cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm” và “Về với nhân dân làm công tác xã hội và xây dựng nông thôn mới”, xã Vĩnh Bửu được huyện Tân Hưng, tỉnh Long An hỗ trợ hơn 18 tỉ đồng cho hoạt động Về nguồn.


Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ

Ngày 4/8, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hưng, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Về nguồn huyện Tân Hưng - Nguyễn Hồng Thủy làm Trưởng đoàn cùng một số thành viên Ban chỉ đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình Về nguồn tại xã Vĩnh Bửu. Nhìn chung, tiến độ thi công các công trình Về nguồn đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Trong hoạt động Về nguồn lần này, xã Vĩnh Bửu được huyện hỗ trợ hơn 18 tỉ đồng xây dựng một số công trình như: Nâng cấp lộ bờ Đông Kênh Ngang, lộ bờ Đông Kênh 2/9; xây dựng cầu Kênh Lộ Ngang, Kênh 27/7, Kênh 8/3, Kênh Tư Sành; sửa chữa trạm y tế xã; láng sân lối vào Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; nâng cấp và mở rộng trạm cấp nước Trung tâm xã và trạm cấp nước Kênh 63; xây dựng mới và sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm tình thương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Hồng Thủy đánh giá cao việc triển khai các công trình Về nguồn của xã, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, địa phương cần phối hợp các ngành chuyên môn kịp thời tháo gỡ những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình; xem xét đúng đối tượng cần được giúp đỡ. Mặt trận, các đoàn thể phát động các phong trào đến hội viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng ngày Về nguồn tại địa phương.

Các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo cũng được tặng quà nhân ngày Về nguồn./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết