Tiếng Việt | English

08/03/2023 - 08:55

Tân Hưng: Hiệu quả thiết thực từ Ngày Biên phòng toàn dân

Thời gian qua, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động, thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng (BP) toàn dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, góp phần xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền trao giấy khen cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022 tại xã Hưng Điền

Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo các đoàn thể, xã biên giới, các lực lượng phối hợp đồn, trạm BP trong tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung Ngày BP toàn dân. Năm 2022, các cấp trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền tập trung 46 cuộc, có trên 2.700 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ, lẻ 213 cuộc, có trên 5.000 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh gần 3.500 phút cùng hàng trăm bài viết trên các trang mạng xã hội với nội dung về Luật Biên giới quốc gia, Luật BP Việt Nam, Quy chế biên giới, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam,...

Qua đó, ý thức tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Minh Tấn (ấp Cây Me, xã Hưng Điền) cho biết: “Chúng tôi hiểu được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Năm 2022, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới".

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Trần Quốc Cường cho biết: “Thực hiện quy chế phối hợp, năm 2022, Đảng ủy, chính quyền và người dân phối hợp chặt chẽ ĐBP Sông Trăng chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và người dân; giúp lực lượng BP phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép”.

Làm tốt công tác bảo vệ biên giới

ĐBP Sông Trăng và các lực lượng trên biên giới phối hợp nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, địa bàn, đối tượng; thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp trên chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến địa bàn biên giới, không để tạo thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài. Năm 2022, ĐBP phát hiện, bắt giữ và xử lý 18 vụ/20 đối tượng, tang vật thu giữ gần 23 tấn đường cát, trên 14.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 5 con bò, 2.555kg pháo các loại, 4 xe ôtô và 10 xe gắn máy là phương tiện vận chuyển tang vật vi phạm; tổ chức được gần 2.400 tổ với trên 9.500 lượt CBCS tham gia tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp các lực lượng tổ chức 583 tổ với trên 2.300 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, ĐBP Sông Trăng làm tốt công tác đối ngoại BP, đối ngoại nhân dân; duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, tình hình với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Năm 2022, đơn vị tổ chức hội đàm với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia 3 lần, tuần tra song phương 7 lần có 70 lượt người tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng giúp dân xây dựng nhà ở

Ngoài ra, ĐBP Sông Trăng phối hợp các xã biên giới tích cực phát triển KT-XH, chăm lo cuộc sống cho người dân. Năm 2022, ĐBP tiếp tục duy trì thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường; mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, Tiếng kẻng vùng biên; phong trào Bộ đội BP chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ đội BP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hoạt động Ngày BP toàn dân trên địa bàn huyện Tân Hưng thật sự trở thành phong trào quần chúng sâu, rộng. Người dân khu vực biên giới không chỉ là chỗ dựa vững chắc để lực lượng BP phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới mà còn tích cực cùng CBCS bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận BP toàn dân vững chắc./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết