Tiếng Việt | English

05/10/2017 - 14:47

Tân Hưng: Phối hợp thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phối hợp UBND huyện và các tổ chức thành viên ký kết phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”.

Các bên phân công rõ trách nhiệm, trực tiếp đảm nhận từng nội dung cụ thể gắn với các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động do tổ chức thành viên chủ trì thực hiện ở địa bàn khu dân cư. Phó Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Thanh Hiền chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các nội dung liên quan đến giảm nghèo bền vững, XDNTM, đô thị văn minh.


Quang cảnh hội nghị

Hội Nông dân thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; Nông dân thi đua XDNTM, lồng ghép với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện duy trì các mô hình gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không (không đói nghèo, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội), 3 sạch (sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ) nhằm góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc bền vững; tuyên truyền, vận động thành lập mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” gắn với tuyên truyền, vận động rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường.

Huyện đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; Tuổi trẻ chung tay XDNTM và Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc cụ thể của thanh niên, góp phần XDNTM, đô thị văn minh. Hàng năm, Huyện đoàn tổ chức hoạt động hè, chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè tham gia chương trình làm đường nông thôn, XDNTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục thực hiện phong trào Cựu chiến binh gương mẫu; Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh.

Liên đoàn Lao động đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm tiêu biểu phục vụ XDNTM, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động công chức, viên chức tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thực, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ triển khai, vận động thực hiện hiệu quả cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; tích cực vận động và kết hợp các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo và tổ chức thực hiện Tết Vì người nghèo,... gắn với cuộc vận động và giảm nghèo bền vững;

Hội Người cao tuổi thực hiện phong trào: Tuổi cao gương sáng; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; tích cực tham gia phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc giữ gìn nền nếp, gia phong trong gia đình; tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư; thực hiện hiệu quả chương trình Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội Khuyến học huyện tập trung tuyên truyền kết hợp tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, góp phần cùng cả nước trở thành một xã hội học tập; quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, động viên người lớn tự học tập suốt đời; Xây dựng, phát huy hiệu quả quỹ khuyến học từ trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng nhằm hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; động viên, khuyến khích trẻ em và người lớn học tập thành tài; hướng dẫn, chỉ đạo để bảo đảm Hội Khuyến học ở các xã, thị trấn xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình về khuyến học.

Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) huyện kết hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật HTX năm 2012, hiệu quả hoạt động các HTX trên địa bàn huyện,... nhằm chuyển đổi nhận thức của người dân về HTX kiểu mới. Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Lê Văn Lân đề nghị lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo triển khai đến các xã, thị trấn, cụ thể hóa các nội dung được phân công triển khai thực hiện trong hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; khuyến khích các tổ chức có những sáng kiến, cách làm mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai chương trình phối hợp./.

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng

Chia sẻ bài viết