Tiếng Việt | English

24/04/2023 - 13:46

Tân Lập huy động mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, nỗ lực xây dựng địa phương đạt 13/19 tiêu chí (TC) nông thôn mới (NTM). Hiện cấp ủy Đảng, chính quyền xã tranh thủ huy động mọi nguồn lực đầu tư, hoàn thiện các TC NTM chưa đạt, phấn đấu “về đích” NTM vào năm 2025.

Công trình thi công đường ven nối từ Quốc lộ 62 với Đường tỉnh 891

Thông tin từ UBND xã Tân Lập, năm 2022, từ nguồn kinh phí huy động các nguồn lực trên 9 tỉ đồng cho chương trình xây dựng NTM, xã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đê bao thủy lợi, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, xã sửa chữa tuyến đường 1/6; xây dựng một số cầu bắc qua kênh Rọc Rau Đắng, kênh 5, kênh Xáng Xã, kênh ranh ấp 4, 5,...

Ông Lê Thành Được (ấp 7, xã Tân Lập) cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng hiến đất, ngày công lao động để cùng địa phương xây dựng, nâng cấp các tuyến đường, cầu nông thôn để giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn. Hiện nay, UBND xã kêu gọi người dân ủng hộ kinh phí bắc cầu ngang kênh 79, bản thân tôi sẽ tiếp tục đóng góp và vận động mọi người xung quanh cùng nhau ủng hộ”.

Nhờ sự chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mà đời sống của người dân vùng sâu Tân Lập ngày càng được nâng lên. Đến nay, hộ nghèo của xã còn 1,9%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,19%; hộ sử dụng nước sạch đạt 77,99%. Công tác giáo dục luôn được địa phương quan tâm, đầu tư, nâng chất. Hiện xã phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt chuẩn 100%; phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn mức độ 2 và xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2. Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên “an cư, lạc nghiệp”, từ nguồn ngân sách nhà nước, xã xây dựng nhà công vụ, trị giá 600 triệu đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Tân Lập - Lê Văn Phân, để đạt những kết quả trên, xã chủ động triển khai các kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động người dân thực hiện các TC xây dựng NTM. Xã không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh mà xác định TC nào thuận lợi sẽ cho triển khai, thực hiện trước; tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

“Hiện xã tiếp tục nâng chất các TC đã đạt; đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện các TC xây dựng NTM chưa đạt như giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đặc biệt, xã chú trọng từng bước cải thiện và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất gắn liền với nông nghiệp của địa phương; nâng cao đời sống cho người dân thông qua đào tạo nghề cho nông dân;... góp phần “về đích” NTM vào năm 2025” - ông Lê Văn Phân thông tin thêm./.

Phạm Đang

Chia sẻ bài viết