Tiếng Việt | English

20/08/2024 - 09:21

Tân Thạnh - Hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách phát triển kinh tế

Những năm qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Đặc biệt, nhờ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách có việc làm, thu nhập ổn định.

Nhiều nông dân trồng mít Thái hiệu quả nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Thạnh

Với phương thức “Giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 188 tổ tiết kiệm và vay vốn, giao dịch tại 13 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn.

Đến nay, 100% ấp, khu phố trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho người nghèo, gia đình chính sách có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Thiếu vốn sản xuất, gia đình bà Nguyễn Thị Mụi (ấp Kênh Bích, xã Tân Ninh) được PGD Ngân hàng CSXH huyện cho vay vốn để nuôi ếch kết hợp cá tra thương phẩm. Hiện gia đình bà nuôi hơn 400.000 con ếch, hơn 1 tấn cá tra trên diện tích 5.000m2.

Theo bà Mụi, nuôi ếch từ 70-80 ngày có thể bán ếch thịt với giá dao động từ 40.000-47.000 đồng/kg; cá tra nuôi mỗi năm bán 1 lần. Thu nhập từ ếch và cá tra giúp gia đình bà Mụi ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Lê Văn Lùng (ấp Kênh Bích, xã Tân Ninh) được PGD Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm 50 triệu đồng để trồng mít Thái. Hiện vườn mít của gia đình ông đã cho thu hoạch, mang lại lợi nhuận khá cao.

Ông Lùng chia sẻ: "Được PGD Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ vốn vay, tôi đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng như các chi phí khác. Nhờ vậy, vườn mít Thái của gia đình tôi phát triển tốt, mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi năm, giúp ổn định kinh tế".

Tính đến tháng 7/2024, tổng dư nợ từ vốn UBND huyện ủy thác sang PGD Ngân hàng CSXH huyện gần 9 tỉ đồng với 204 khách hàng vay. Qua đó, góp phần tạo việc làm ổn định cho 135 lao động trên địa bàn huyện và hỗ trợ 67 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Tân Thạnh xây dựng mới, sửa chữa công trình nước sạch và xây nhà vệ sinh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Ninh - Võ Thị Mãi chia sẻ: "Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhiều hội viên, phụ nữ nghèo có điều kiện vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đây, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao".

Thông tin từ UBND huyện Tân Thạnh, thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản và kế hoạch về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tín dụng CSXH ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và gia đình chính sách tiếp cận, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Mặc dù ngân sách huyện còn hạn hẹp nhưng xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng CSXH, hàng năm, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp HĐND về trích một phần ngân sách chuyển sang PGD Ngân hàng CSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Tân Thạnh - Huỳnh Trọng Tín, hàng năm, UBND huyện dành một phần nguồn vốn ủy thác qua PGD Ngân hàng CSXH để hộ nghèo, gia đình chính sách vay. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ hộ vay, bảo đảm nguồn vốn an sinh xã hội.

"Thời gian tới, PGD Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện ủy thác qua PGD nguồn vốn để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách vay phát triển kinh tế hộ" - ông Huỳnh Trọng Tín cho biết.

Hiện nay, tín dụng CSXH là giải pháp quan trọng để huyện Tân Thạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Vì vậy, PGD Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của để thực sự là công cụ thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, từ đó chung tay xây dựng quê hương Tân Thạnh ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết