Tiếng Việt | English

24/03/2022 - 14:10

Tân Thạnh: Ngày Đoàn viên - nhân lên tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Cùng với các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh long An, Huyện đoàn Tân Thạnh tổ chức hoạt động Ngày Đoàn viên tại xã Tân Hòa với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Cụm thi đua số 1 của Huyện đoàn, gồm thị trấn Tân Thạnh, các xã: Kiến Bình, Nhơn Ninh, Nhơn Hoà,
Tân Ninh và Tân Hòa.

Đoàn viên, thanh niên ra quân phát quang tuyến đường giao thông nông thôn

Đoàn viên, thanh niên ra quân phát quang tuyến đường giao thông nông thôn

Tham gia Ngày Đoàn viên, ĐVTN viếng bia tưởng niệm Đồng 41 tại ấp Tây Nam, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, thắp hương tưởng niệm và nghe về lịch sử cánh đồng 41. Đồng 41 là tên cánh đồng nhỏ nằm cạnh kinh Hai Hạt, chiều ngang ước chừng 300m, chiều dài khoảng 3km về hướng kinh Nguyễn Văn Tiếp. Nơi đây là địa điểm ghi dấu tội ác của đế quốc Mỹ và chư hầu đã thảm sát 41 đồng bào vô tội ở Tân Hòa vào ngày 27/6/1967. Từ sau sự kiện bi thương ấy, cánh đồng nhỏ mà trước đây chưa hề có tên gọi cụ thể đã đi vào lịch sử với tên “Đồng 41” như khắc sâu vào tâm thức, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về thời chiến tranh ác liệt. Năm 1995, UBND tỉnh công nhận Đồng 41 là Di tích lịch sử văn hóa.

Ngoài viếng bia tưởng niệm Đồng 41, ĐVTN còn tham gia hội thi hái hoa dân chủ với chủ đề Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời, ra quân phát quang tuyến đường giao thông nông thôn. Tham gia cùng ĐVTN còn có các hộ dân sống ven tuyến đường, cùng dọn vệ sinh để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Anh Trần Minh Vũ - đoàn viên xã Kiến Bình, phấn khởi chia sẻ: “Tham gia Ngày Đoàn viên, tôi rất vui và tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương. Tôi sẽ cống hiến sức trẻ để góp phần xây dựng quê hương Tân Thạnh ngày càng giàu, đẹp hơn”.

Bên cạnh những hoạt động trong Ngày Đoàn viên, thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã Tân Hòa cũng đạt nhiều kết quả, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bí thư Đoàn xã Tân Hòa - Nguyễn Thị Mừng cho biết: “Thời gian qua, tuổi trẻ xã Tân Hòa hăng hái, xung kích trong các hoạt động, góp phần cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới và hướng tới là xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, tuổi trẻ xã tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động hướng tới nâng chất tổ chức Đoàn và góp phần xây dựng quê hương Tân Hòa ngày càng phát triển”.

Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Thạnh - Bùi Thị Thúy An cho biết: “Ngày Đoàn viên được tổ chức đồng loạt trên địa bàn huyện. Huyện đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, địa bàn dân cư, khu di tích lịch sử, địa danh lịch sử. Thông qua Ngày Đoàn viên nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ngày Đoàn viên là hoạt động được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh, thiếu nhi và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các hoạt động và sinh hoạt Đoàn. Đây cũng là sân chơi bổ ích để rèn luyện kỹ năng và phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết