Tiếng Việt | English

19/12/2020 - 21:58

Tân Trụ: Bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương

Ngày 19/12, UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa và 1 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Bàn giao nhà tình thương tại huyện Tân Trụ

2 căn nhà tình nghĩa được Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM – bác sĩ Châu Văn Đính vận động công ty cổ phần Đầu tư Y dược Quốc tế tài trợ. Mỗi căn 60 triệu đồng, được trao cho ông Lê Văn Đạt và ông Nguyễn Văn Yên. Ông Lê Văn Đạt, SN 1962, con của liệt sĩ Lê Văn Tám thuộc đối tượng thờ cúng liệt sĩ và mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thao ngụ ấp 4, xã Tân Phước Tây. Căn nhà có diện tích 75m2, kinh phí xây dựng 90 triệu đồng. Căn thứ 2 trao cho ông Nguyễn Văn Yên, SN 1963, con liệt sĩ Nguyễn Văn Cự thuộc đối tượng thờ cúng liệt sĩ và mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiềm ngụ ấp Bình Hòa, xã Đức Tân. Căn nhà có diện tích 108m2. Kinh phí xây dựng 90 triệu đồng.

Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Y dược Quốc tế - Nguyễn Thị Kim Như trao quyết định trao nhà cho ông Nguyễn Văn Yên ở Đức Tân

Căn nhà tình nghĩa thứ 3 do PGS.TS, bác sĩ Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vận động các mạnh thường quân đóng góp cho ông Nguyễn Văn An, SN 1960 là thương binh 4/4 ấp Tân Hòa, xã Đức Tân. Căn nhà có diện tích 54m2, kinh phí xây dựng 90 triệu, trong đó bác sĩ Tăng Chí Thượng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Căn nhà tình thương được trao cho ông Nguyễn Văn Chiêu, SN 1962 ngụ ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh. Ông Chiêu thuộc hộ nghèo của xã. Căn nhà có diện tích 32m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do bác sĩ Châu Hữu Nghĩa, công tác tại Bệnh viện 30/4 vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng.

Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - bác sĩ Châu Văn Đính (chính giữa) trao quyết định trao nhà cho ông An xã Đức Tân  

Thời gian qua, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo khó khăn về nhà ở luôn được UBND huyện quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các mạnh thường quân đã hỗ trợ Tân Trụ xây dựng và sửa chữa 25 nhà tình nghĩa, xây 31 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 2,3 tỉ đồng. Qua đó giúp cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có được chỗ ở, an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết