Tiếng Việt | English

05/05/2023 - 08:44

Tân Trụ - Khát vọng kết nối từ công trình trọng điểm về giao thông

Những năm gần đây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An huy động nhiều nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, huyện xác định tập trung đầu tư hạ tầng giao thông “đi trước một bước” theo hướng đồng bộ, đáp ứng định hướng lâu dài, tiến tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao.

Tạo đà phát triển

“Là một trong những công trình trọng điểm thực hiện theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện Tân Trụ, nhiệm kỳ 2020-2025, công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá. Tuyến đường kết nối TP.Tân An, Quốc lộ 50B và các trục đường chính của huyện, góp phần làm thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển KT-XH; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới, nhất là phát triển thương mại - dịch vụ ven sông” - Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh thông tin.

Giai đoạn 2 của tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây được huyện Tân Trụ đầu tư với kinh phí gần 85 tỉ đồng

Việc nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương. Tuyến đường đáp ứng nhu cầu lưu thông từ TP.Tân An đến các xã: Lạc Tấn, Bình Lãng, Bình Tịnh và thị trấn Tân Trụ, đấu nối vào đường Nguyễn Trung Trực và Đường tỉnh (ĐT) 833. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường huyết mạch tạo kết nối với các địa phương; đồng thời, phát huy hiệu quả kinh tế, tạo bước đột phá cho huyện. Từ đây, các loại hình thương mại - dịch vụ sẽ được “kích cầu”, thu hút nhà đầu tư phát triển về đô thị, khu dân cư.

Công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ đường Nguyễn Trung Trực (thị trấn Tân Trụ) đến đường Cống Bần (xã Bình Tịnh) với tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2020-2023. Công trình khởi công ngày 17/10/2021, mặt đường rộng 7m, lề đường mỗi bên 2,5m (nền đường rộng 12m), vận tốc thiết kế 40km/h, tải trọng trục thiết kế 10 tấn, tổng chiều dài toàn tuyến gần 4km. Sau gần 19 tháng thi công, công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh) cho biết: “Giai đoạn 1 công trình hoàn thành tạo thuận lợi cho sự phát triển của địa phương. Chúng tôi rất mừng, một công trình trọng điểm của huyện được thực hiện tốt mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là công trình được xây dựng trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

"Hôm khánh thành giai đoạn 1, người dân ai nấy đều phấn khởi. Bởi, tuyến đê bao mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân trong việc giao thương, mua bán, phát triển kinh tế gia đình" - chị Nguyễn Thị Hòa (thị trấn Tân Trụ) chia sẻ.

Mở ra cơ hội kết nối

Huyện Tân Trụ vừa tổ chức khởi công giai đoạn 2 công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây, đoạn từ Cống Bần (xã Bình Tịnh) đến đường Thanh Phong (xã Bình Lãng), tổng mức đầu tư gần 85 tỉ đồng từ nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2022-2024. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến trên 3km, phạm vi giải phóng mặt bằng thi công từ 15m trở lên, bám theo hiện trạng tuyến đê bao hiện hữu, thời gian thực hiện công trình 360 ngày. Để bảo đảm tiến độ, huyện thành lập Tổ vận động kết hợp UBND xã Bình Tịnh, Bình Lãng vận động các hộ dân đồng thuận hiến đất và tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Công trình nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá

Vừa qua, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân có đất trong giai đoạn 2 của công trình để lắng nghe, nắm bắt những đề xuất, kiến nghị của người dân. Ông cũng mong muốn, trong điều kiện huyện còn nhiều khó khăn, với tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết vì sự phát triển chung, các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để sớm hoàn thành công trình. Chủ trương của huyện là vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc, Nhà nước đầu tư 100% kinh phí thi công.

Sau khi tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây (giai đoạn 1 và 2) được hoàn thành, huyện tiếp tục phối hợp UBND TP.Tân An triển khai giai đoạn 3 từ đường Thanh Phong (xã Bình Lãng) đến ranh TP.Tân An. “Đoạn này được tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện. UBND huyện Tân Trụ và UBND TP.Tân An đã ký biên bản ghi nhớ thống nhất phương án kết nối đê bao sông Vàm Cỏ Tây với ĐT833 đoạn qua TP.Tân An thuộc địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung. Qua đó, tạo trục kết nối giao thông giữa các tuyến đường của huyện với TP.Tân An, góp phần chia sẻ lưu lượng các phương tiện trên ĐT833, phá vỡ thế độc đạo từ TP.Tân An đến huyện Tân Trụ, tạo nên không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, nhất là phát triển dân cư, đô thị” - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung thông tin.

Công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây được kỳ vọng sẽ là “chìa khóa” để khai thông và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra xung lực cho phát triển KT-XH cả hiện tại và tương lai./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết