Tiếng Việt | English

11/08/2022 - 14:12

Tân Trụ tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  

Ngày 11/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội TDBVANTQ lần thứ 17 năm 2022 tại chùa Hội Chơn, xã Quê Mỹ Thạnh.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung ôn lại truyền thống phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Tại ngày hội, mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và sơ kết 1 năm thực hiện phong trào TDBVANTQ, qua đó nhằm giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Chủ tịch UBND xã Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Văn Phương, trong năm qua, công tác triển khai những mô hình bảo đảm an ninh trât tự (ANTT) như: “Ánh sáng phòng gian”, “Tiếng loa ANTT”, “3 tự: Tự phòng, tự quản, tự báo”, “Điện thoại tố giác tội phạm”, “Cổng rào ANTT”, “Camera ANTT”,... đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật.

Qua đó, người dân trên địa bàn xã phát hiện và cung cấp 42 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ, xử lý 24 vụ việc ANTT, lập hồ sơ giáo dục tại địa phương 1 đối tượng, kết hợp với bàn giao cho các ngành, đoàn thể nhận lãnh cảm hóa giáo dục 31 đối tượng vi phạm tại cộng đồng,...

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cá nhân

Dịp này, Bộ trưởng Công an tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 8 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể; UBND huyện Tân Trụ và UBND xã Quê Mỹ Thạnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào TDBVANTQ năm 2022.

Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 85 phần quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết