Tiếng Việt | English

18/11/2025 - 15:00

Công an xã Bến Cầu nỗ lực phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh có đường biên giới quốc gia dài 7,14km, không có yếu tố cản địa như đồi núi, sông ngòi; đây cũng là một trong những trục đường chính từ TP.Hồ Chí Minh sang Campuchia. Các đối tượng lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có xuất, nhập cảnh trái phép.

Công an xã Bến Cầu sẽ tập trung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về kế hoạch cao điểm phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Thiếu tá Lê Thị Phương Nam - Trưởng Công an xã, cho biết: “Các đối tượng thường đánh vào tâm lý tìm “việc nhẹ, lương cao” đối với những người từ 18 đến dưới 30 tuổi với nhiều chiêu trò như: tìm công việc không cần trình độ, chỉ cần biết sử dụng điện thoại hoặc các đối tượng sẽ lo chi phí đi lại, lo toàn phần”.

Trước diễn biến phức tạp của các chiêu trò mua bán người cũng như xuất, nhập cảnh trái phép, Công an xã Bến Cầu thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai các đợt cao điểm, trong đó có cao điểm về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự tổ chức tuần tra vào các khung giờ cao điểm mà đối tượng thường lợi dụng để đưa người sang bên kia biên giới.

Công an xã thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động mô hình Zalo phòng, chống tội phạm ở các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để người dân chủ động phát hiện đối tượng nghi vấn, nạn nhân của các vụ mua bán người hoặc bắt cóc online, qua đó thông tin kịp thời cho Công an xã phối hợp ngăn chặn.

Trung tá Phan Quốc Hưng - cán bộ Công an xã, cho biết: “Bến Cầu là xã biên giới, có Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, giáp ranh Cửa khẩu Bavet của Campuchia. Phía Bavet có nhiều casino đang hoạt động, thu hút lượng lớn người dân qua lại biên giới, trong đó có xuất, nhập cảnh trái phép với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”.

Trước tình hình trên, để nâng cao nhận thức cho người dân về xuất, nhập cảnh trái phép, Công an xã tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động để người dân nắm được quy định pháp luật cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, cảnh giác, không bị vướng vào và tiếp tay cho tội phạm”.

Ngoài ra, với đặc điểm, địa bàn đồng bằng có nhiều đường mòn, lối mở, thuận lợi cho xuất, nhập cảnh trái phép, Công an xã cũng tập trung tuyên truyền cho những người hành nghề lái taxi, xe ôm và người dân sinh sống, sản xuất trên tuyến biên giới. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư tự quản, các mô hình về an ninh, trật tự.

Ông Võ Minh Hiếu (ngụ ấp Thuận Tây) chia sẻ: “Ban Chỉ huy Công an xã thường nhắc nhở, chỉ đạo tổ an ninh, trật tự cơ sở và cảnh sát khu vực phối hợp các đoàn thể của ấp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, tuyên truyền cho mọi người. Cán bộ đến từng nhà người dân tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó có tái hiện những hình ảnh đối tượng lừa đảo, thủ đoạn dụ dỗ người qua lại biên giới để người dân nắm, phòng tránh”.

Ông Trần Văn Châu (ngụ xã Bến Cầu) nói: "Tôi cảm thấy rất mừng khi thời gian qua, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở gia đình và những người xung quanh cần nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường thì kịp thời báo cho Ban Chỉ huy Công an xã hoặc cảnh sát khu vực".

Công an xã Bến Cầu nhận thư cảm ơn vì đã kịp thời giải cứu 2 sinh viên bị lừa làm việc online

Dù công tác tuyên truyền đã phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như báo chí, kênh truyền thông chính thống nhưng một bộ phận người dân vẫn đi sang biên giới để tìm kiếm “việc nhẹ, lương cao”. Đây cũng là một trong những khó khăn mà lực lượng công an gặp phải trong công tác phòng, chống tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép.

“Để chung tay đẩy lùi tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan để phục vụ tốt cho công tác. Lực lượng chức năng cũng bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng như đề ra các biện pháp, báo cáo đề xuất với chỉ huy có chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép” - Trung tá Phan Quốc Hưng cho biết thêm.

Thiếu tá Lê Thị Phương Nam - Trưởng Công an xã, nhấn mạnh: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về kế hoạch cao điểm phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép cũng như các loại tội phạm liên quan đến tuyến biên giới. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các lực lượng đóng quân trên biên giới như bộ đội biên phòng, hải quan, quân sự để ngăn chặn loại tội phạm này. Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo đơn vị thực hiện quyết liệt trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là các hội, nhóm trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, nội dung tuyên truyền cho mọi người nắm và thực hiện”./.

Phương Thảo - Tuyết Nhung

Chia sẻ bài viết