Tiếng Việt | English

21/05/2021 - 21:28

Thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch ở Thạnh Hóa, Đức Hòa

Ngày 21/5, Đoàn công tác của tỉnh Long An do Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại huyện Thạnh Hóa và Đức Hòa.

Thăm chốt kiểm soát trên đoạn biên giới qua xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa

Đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại một số tổ, chốt khu vực biên giới qua xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa và Khu cách ly tập trung cơ sở Ban điều hành Khu công nghiệp - Khu dân cư Hồng Đạt Phú Mỹ Vinh/Trần Anh Group tại huyện Đức Hòa.

Tại những địa điểm đến thăm, Đại tá Lâm Minh Hồng đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dù vất vả nhưng các lực lượng đã đồng lòng, chung sức để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. 

Đại tá Lâm Minh Hồng trao đổi với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

"Hiện nay, ở tỉnh chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Thế nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương và cả bên phía nước bạn Campuchia nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn rất cao.

Theo đó, đề nghị các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào việc phòng, chống dịch bệnh. Đối với lực lượng làm việc tại các tổ chốt ở biên giới cần thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép", Đại tá Lâm Minh Hồng nhấn mạnh.

Đại tá Lâm Minh Hồng trao tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ

Ngoài thăm hỏi, tặng quà, tại mỗi nơi đến, Đại tá Lâm Minh Hồng cũng tìm hiểu thêm về tình hình phòng, chống dịch bệnh; tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của người đang cách ly; an ninh, trật tự,... Qua đó, ông đề nghị các lực lượng, địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và những người đang cách ly nêu cao ý thức, chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch.

Khu cách ly Trần Anh

Theo báo cáo của ngành chức năng, từ sáng 12/5 đến nay, tại Khu cách ly tập trung Cơ sở Ban điều hành Khu công nghiệp - Khu dân cư Hồng Đạt Phú Mỹ Vinh/Trần Anh Group tại huyện Đức Hòa đã tiếp nhận 150 Việt kiều trở về từ Mỹ.

Về phía tỉnh đã rất quan tâm về cơ sở vật chất, thiết bị và công tác phục vụ nhằm bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người vào đây cách ly. Hiện lực lượng phục vụ bên trong khu cách ly có 17 người, trong đó có 5 nhân viên y tế. Trong khi đó, bên ngoài có gần 30 người làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, nấu ăn./.

Đức

Chia sẻ bài viết