Tiếng Việt | English

13/03/2017 - 19:27

Thị trấn Hậu Nghĩa trên đường trở thành đô thị loại III

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhằm tạo tiền đề vững chắc vươn lên trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), với mục tiêu xây dựng Hậu Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn chung sức, đồng lòng vượt khó, vươn lên đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.


Đường phố thị trấn Hậu Nghĩa hôm nay

Từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị

Với kinh phí 5 tỉ đồng, năm 2016, có 9 công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang đến cho thị trấn một diện mạo mới. Đó là các công trình: Đường cặp kênh Bàu Trai đoạn từ đường 3/2 đến đường Bọng dầu Liên Hưng; đường từ Đường tỉnh 825 đến đường Sò Đo - Bàu Công; đường cặp Trường THPT Hậu Nghĩa đến xóm Rừng; văn phòng ấp Gò Cao; hội trường UBND thị trấn;...

Ngoài nguồn vốn do Trung ương, tỉnh và huyện hỗ trợ để chỉnh trang đô thị, ấp Sò Đo và ấp Gò Cao còn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3m lên 7m, trải đá xanh; khu A và khu B vận động nhân dân hiến đất xây dựng vỉa hè, chỉnh trang lại Bến Ghe làm công viên để người dân tập luyện thể dục - thể thao.

Ông Trần Văn Chầu, ngụ khu B phấn khởi cho biết: “Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông cũng là nguyện vọng của người dân nơi đây. Do đó, khi địa phương có chủ trương xây dựng đường bêtông nối đường Nguyễn Trọng Thế với đường kênh Phước Hòa, người dân đồng tình ngay và tham gia hiến đất, góp tiền đầy đủ chỉ trong 3 ngày, so với kế hoạch là 7 ngày”.

Vậy mới thấy, khi nghị quyết đưa ra sát hợp lòng dân thì việc thực hiện sẽ rất nhanh chóng, hiệu quả. Và Hậu Nghĩa hôm nay càng trở nên đẹp hơn, khang trang hơn với những tuyến đường rộng mở, đèn chiếu sáng được lắp đặt, cùng với đó là hệ thống camera an ninh góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Hậu Nghĩa - Nguyễn Thái Bình: “Hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, năm 2017, thị trấn tập trung lãnh đạo thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của huyện gắn với thị trấn. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo các tiêu chí đô thị loại III, xây dựng 3 tuyến phố văn minh đô thị gồm: Nguyễn Văn Đẹp, Huỳnh Công Thân và Nguyễn Trọng Thế”.


Đường bêtông nối đường Nguyễn Trọng Thế với đường kênh Phước Hòa (khu B) hoàn thành nhanh chóng nhờ sự đồng thuận cao của người dân

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Năm qua, cơ cấu kinh tế thị trấn tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra: “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp”. Theo đó, thị trấn phối hợp huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng mạng lưới thương mại, dịch vụ, nâng thị trấn Hậu Nghĩa thành trung tâm thương mại. Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại được tăng cường. Lãnh đạo thị trấn thường xuyên chỉ đạo tuần tra, ra quân lập lại an ninh, trật tự trên các tuyến đường, sắp xếp, bố trí ổn định các địa điểm buôn bán tại chợ Bàu Trai.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng diện tích gieo trồng các vụ là 1.104ha, sản lượng 5.700 tấn (vượt chỉ tiêu nghị quyết). Nhằm giúp người dân bảo đảm nguồn nước tưới, phát triển sản xuất, thị trấn triển khai thực hiện chương trình phát huy và sử dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi Phước Hòa giai đoạn 2016-2020. Đến nay, thành lập được 3 tổ dùng nước ở ấp Sò Đo, Gò Cao, khu A - khu B và tổ liên xã điều phối nước giữa thị trấn Hậu Nghĩa với Tân Mỹ và Tân Phú.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thị trấn giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và THPT. Trạm y tế được xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân. Các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm chăm sóc, hỗ trợ kịp thời. Hậu Nghĩa tiếp tục giữ vững danh hiệu thị trấn văn minh đô thị, các khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. “Năm 2017, thị trấn tập trung khắc phục một số hạn chế: Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tệ nạn ma túy và vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu chưa giảm. Việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, quản lý trật tự xây dựng, mua bán lấn chiếm lề đường chưa chuyển biến mạnh mẽ (nhất là tại khu vực chợ Bàu Trai),...” - ông Nguyễn Thái Bình thông tin thêm.

Về Hậu Nghĩa hôm nay, những tuyến phố rợp bóng cây với vỉa hè được lát gạch sạch sẽ, nhiều ngôi nhà cao tầng mới mọc lên, những cửa hiệu tấp nập người mua, kẻ bán,... Tất cả minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của một đô thị trung tâm đang phát triển./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết