Tiếng Việt | English

03/04/2017 - 20:41

Thị trấn Tân Hưng Hướng đến đạt chuẩn văn minh đô thị

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Tân Hưng, thị trấn Tân Hưng, tỉnh Long An được công nhận thị trấn văn hóa vào năm 2009. Thời gian qua, thị trấn thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chính sách an sinh xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường,... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Từng bước đổi mới

Từ các nguồn vốn của huyện, tỉnh, thị trấn tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại. Nhiều công trình láng nhựa, tráng bêtông, làm vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cống thoát nước các tuyến đường nội ô thị trấn,... được thực hiện làm cho đường phố sạch, đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân.

Một góc thị trấn Tân Hưng nhìn từ trên cao

Bên cạnh đó, vai trò của các ngành, đoàn thể địa phương được phát huy mạnh mẽ, thông qua việc giữ gìn an ninh, trật tự, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thị trấn sạch, đẹp.

Toàn thị trấn có gần 1.300 hộ dân, 4 khu phố đạt chuẩn văn hóa; kinh tế địa phương phát triển theo hướng gia tăng với những hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; giáo dục ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên; các chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ; hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Anh Liệt, ở khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng nhận xét: “Thời gian gần đây, hạ tầng của thị trấn phát triển, đường sá thông thoáng, hoạt động mua bán cũng nhộn nhịp hơn,... người dân rất phấn khởi”.

Tuy có nhiều thay đổi nhưng còn nhiều vấn đề đang đặt ra đối với thị trấn Tân Hưng. Đó là việc xây dựng các tuyến đường chưa phù hợp, nhiều tuyến đường nội ô còn nhỏ, hẹp, gây khó khăn trong giao thông, hệ thống thoát nước không bảo đảm, ảnh hưởng đời sống người dân; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số hộ dân chưa cao, tình trạng gia súc thả rông còn diễn ra; tình hình trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp,...

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hưng - Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Hiện nay, thị trấn đang gặp khó khăn cần khắc phục là việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng để kinh doanh buôn bán, gây cảnh lộn xộn, nhếch nhác, một số hộ dân chưa nâng cao nhận thức giữ gìn hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, một số nền nhà bỏ hoang nằm rải rác ở các khu dân cư làm ảnh hưởng đến diện mạo đô thị; thị trấn cũng chưa được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng,...”.

Chung tay xây dựng văn minh đô thị

Bên cạnh những kết quả, thị trấn Tân Hưng xây dựng kế hoạch từng bước thực hiện để đến năm 2018 sẽ đạt 25 tiêu chí của 5 tiêu chuẩn về văn minh đô thị.

Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Tân Hưng - Lê Thị Hằng Ny cho biết: “Cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí về văn minh đô thị, Đoàn Thanh niên thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhận thức về chủ trương thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018. Tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh và các hoạt động tình nguyện khác”.

Thị trấn Tân Hưng phát động xây dựng thị trấn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018

“Công tác tuyên truyền, giáo dục là đặc biệt quan trọng trong xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, vì vậy, cần đẩy mạnh các hoạt động này để người dân tự giác tham gia là chính, tạo dư luận quần chúng ủng hộ cái mới, cái tiến bộ phù hợp với nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, phê phán những quan điểm tiêu cực, lạc hậu, lỗi thời. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đô thị, hoàn thiện và ban hành các quy định về quản lý trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời, triệt để những hành vi vi phạm” - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hưng - Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm.

Tin rằng, thời gian tới, thị trấn Tân Hưng cơ bản đạt các tiêu chí văn minh đô thị theo đúng mục tiêu đề ra./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết