Tiếng Việt | English

07/04/2016 - 17:20

Thị xã Kiến Tường: Nhân viên thử việc trộm gần 60 triệu đồng

Ngày 5-4-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trần Tấn Tài, SN 1987, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An trước pháp luật về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21-2-2016, Tài là nhân viên thử việc tại Bưu điện thị xã Kiến Tường, đến nhận thư chuyển cho bưu điện.

Khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, anh Đặng Phước Sơn là nhân viên điện lực đến quầy giao dịch nộp 59.088.500 đồng cho giao dịch viên Nguyễn Thị Kiều. Số tiền trên, chị Kiều bỏ vào ngăn kéo bàn làm việc.

Lợi dụng sơ hở của chị Kiều, Tài lấy cọc tiền đem về nhà (khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường) giấu trong phòng ngủ rồi trở lại làm việc bình thường.

Sau đó, chị Kiều phát hiện mất số tiền vừa giao dịch với anh Sơn nên cùng mọi người đi tìm, trong đó có Tài. Do không tìm được, chị Kiều trình báo Công an thị xã Kiến Tường.

Đến 13 giờ 30, ngày 21-2-2016, Tài ra đầu thú, thừa nhận hành vi trộm cắp 59.088.500 đồng và giao nộp số tiền trên cho Công an thị xã Kiến Tường./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết