Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 16:15

Thiếu tướng Lê Tấn Tới – Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an huyện Đức Huệ

Chiều 05/5, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - UVBCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì làm việc với Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quí I/2021; bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến dự có Đại tá Lâm Minh Hồng - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong; Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an huyện Đức Huệ tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp đến

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công an còn làm việc về tiến độ thực hiện dự án dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; kết quả bố trí Công an chính quy về xã và những khó khăn, vướng mắc trong công tác viễn thông - cơ yếu; công nghệ thông tin; công tác cảnh vệ; đối ngoại.

Tại cuộc làm việc, Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ báo cáo với Đoàn công tác, quí I/2021, Công an huyện làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn ấp tội phạm, các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an huyện phối hợp 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, Công an huyện bố trí 10/10 địa phương có Công an xã chính quy, bảo đảm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Từ khi triển khai lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã phát huy được vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Về dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Công an huyện thu thập, bổ sung cơ sở dữ liệu được 79.217/83.303 nhân khẩu, đạt tỷ lệ 95,1% và đang tiếp tục cập nhật bổ sung. Tính đến nay, Công an huyện thu nhận 30.790/54.958 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt tỷ lệ 56,02% theo chỉ tiêu được Công an tỉnh giao,…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Công an huyện Đức Huệ trên các mặt công tác.

Ông yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, nhất là cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19; 2 dự án dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân./.

T.Phượng - V.Tiền

Chia sẻ bài viết