Tiếng Việt | English

27/04/2021 - 19:31

Thiếu tướng Lê Tấn Tới – Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an huyện Bến Lức

Ngày 27/4, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì làm việc với Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An về kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quí I/2021; bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Bên cạnh đó, đoàn còn làm việc về tiến độ thực hiện dự án dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD); kết quả bố trí Công an chính quy về xã và những khó khăn, vướng mắc trong công tác viễn thông - cơ yếu; công nghệ thông tin; công tác cảnh vệ; đối ngoại. Đến dự có Đại tá Lâm Minh Hồng, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của Công an huyện Bến Lức trên các mặt công tác trong quí I/2021

Theo Thượng tá Trương Nhựt Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, quí I/2021, Công an huyện chủ động làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện các chủ trương, giải pháp bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, các phương án phòng, chống dịch Covid-19; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và sắp đến là dịp lễ 30/4, 01/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tính đến ngày 26/4/2021, Công an huyện đã tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ cấp CCCD cho 48.010/107.144 trường hợp (dẫn đầu toàn tỉnh). Trung bình mỗi ngày, Công an huyện hoàn thành 1.267 trường hợp. Đặt biệt, ngày 16/4/2021, đạt 1.819 trường hợp và có máy đạt 705 hồ sơ/ngày. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tập trung lực lượng cấp CCCD mỗi ngày đạt 1.600 hồ sơ/1.275 hồ sơ (vượt gần 400 hồ sơ so chỉ tiêu do Công an tỉnh giao), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Công an tỉnh giao sớm hơn 15 ngày.

Thượng tá Trương Nhựt Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức báo cáo với Đoàn công tác

Công an huyện Bến Lức chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện điều động bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 14/14 xã, bảo đảm cơ cấu quân số 5 đồng chí và thành lập 14 Chi bộ Công an xã.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của Công an huyện Bến Lức trên các mặt công tác trong quí I/2021.

Ông chỉ đạo, thời gian tới, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường thật sự bình yên để phát triển KT - XH; nhất là bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp đến./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết