Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 11:15

Thủ Thừa: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tập trung thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, giúp cho nhiều gia đình nghèo có điều kiện vươn lên.

Xác định công tác an sinh xã hội là nhân tố quan trọng mang tính đột phá, quyết định đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm của huyện, mỗi năm Đảng bộ huyện đều xây dựng nghị quyết, phương án vận động phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Mạng lưới điện ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

Huyện quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp người dân an tâm, ổn định cuộc sống lâu dài trên các cụm tuyến dân cư vượt lũ. Hiện toàn huyện có 1.450 căn nhà được xây dựng trên các cụm, tuyến dân cư, tỷ lệ lấp đầy đạt 57%.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, huyện tập trung quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Hầu hết gia đình chính sách đều có cuộc sống ổn định. 6 tháng đầu năm 2015, Thủ Thừa đã vận động quỹ ngày vì người nghèo được 500 triệu đồng và nhiều phần quà; thực hiện công tác an sinh xã hội trị giá 3,7 tỉ đồng. Đồng thời giới thiệu việc làm cho gần 1.870 lao động; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2015, toàn huyện có 616 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,65%./.

          Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết