Tiếng Việt | English

05/11/2021 - 14:25

Thủ tướng Nhật Bản Kishida cân nhắc thăm Mỹ trong tháng 11

Theo nguồn tin từ chỉnh phủ Nhật Bản, trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh COP26. (Ảnh: Kyodo)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh COP26. (Ảnh: Kyodo)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cân nhắc thăm Mỹ trong tháng 11 này để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hãng tin Jiji Press dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida đã có lịch trình các công việc cuối năm, trong đó có việc thảo luận về ngân sách bổ sung và tham dự phiên họp bất thường của Quốc hội, dự kiến diễn ra sớm nhất vào cuối tháng 11 này, theo đó chuyến thăm Mỹ có thể được thực hiện trước phiên họp này. 

Theo nguồn tin trên, trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Trước đó, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Scotland (Vương Quốc Anh), Thủ tướng Kishida đã có cuộc nói chuyện chớp nhoáng với Tổng thống Biden bên lề hội nghị, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về thúc đẩy hợp tác giữa hai bên hướng tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ có cuộc hội đàm chính thức trước khi kết thúc năm 2021./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết