Tiếng Việt | English

26/10/2015 - 19:32

Thủ Thừa - Long An

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2010-2015

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (2010-2015), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt.


Tặng quà cho học sinh vượt khó

Chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người nghèo, học sinh, sinh viên nghèo trên 183 tỉ đồng cho gần 16.790 hộ vay; cấp trên 12.840 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng, 100% người nghèo được cấp sổ khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Giải quyết ưu đãi giáo dục cho trên 5.330 học sinh, sinh viên, với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng. Thông qua chính sách này đã tác động có hiệu quả đến con em hộ nghèo, tạo điều kiện cho các em đến trường, giảm bớt một phần nào khó khăn trong chi phí học tập của các em. Đến nay, tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100% tất cả các cấp học.

Việc triển khai thực hiện bảo trợ xã hội cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đạt những kết quả quan trọng, đời sống của đối tượng và gia đình được cải thiện hơn trước, tạo được niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho đối tượng bảo trợ xã hội. Trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho gần 12.670 trường hợp. Năm 2011, toàn huyện có 1.270 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 6%, đến năm 2015 còn 616 hộ, chiếm tỷ lệ 2,5%.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Thủ Thừa trong thời gian qua đã trở thành phong trào thực hiện sâu rộng trong quần chúng nhân dân và thực sự đem lại hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

CTV: Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết