Tiếng Việt | English

17/02/2025 - 09:48

Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước năm 2025

Tự hào thành quả trong năm 2024, Long An vững tin bước vào năm 2025 - khởi đầu cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của cường thịnh, phát triển, vươn mình của vùng đất cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá “về đích” để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Với ý nghĩa đặc biệt đó, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị của UBND tỉnh, mục tiêu thi đua năm 2025 nhằm triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả các lĩnh vực kinh tế chủ yếu gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH; tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính đi vào chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, tỉnh tích cực lãnh, chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân, toàn diện, liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cụ thể, về kinh tế, tỉnh nỗ lực có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,5-9,0% (phấn đấu đạt từ 10-11%); GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng. Sản lượng lúa năm 2025 đạt 2,95 triệu tấn; thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2024,…

Về xã hội, số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2025 tăng thêm 7 xã; số xã đạt chuẩn NTM nâng cao tăng thêm 5 xã và 2 xã NTM kiểu mẫu. Có thêm 3 huyện đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73,14%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%,...

Về môi trường, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2025 đạt 77%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%,…

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thi đua, tỉnh lưu ý công tác phát động thi đua, quán triệt ý nghĩa, tăng cường phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tỉnh nhấn mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến. Khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt,... để cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên địa bàn.

Phong trào thi đua yêu nước tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ để các cấp, các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, mỗi cá nhân có cơ hội phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình, được học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Từ đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tích cực nhiệm vụ cải cách hành chính và chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy mà tỉnh đang triển khai, thực hiện.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên có cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về phía Nhân dân, phong trào thi đua yêu nước là dịp để mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng. Thông qua các hoạt động thi đua, mọi người dân có cơ hội đóng góp sức mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua yêu nước còn là dịp để các cấp, các ngành, địa phương lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả của phong trào thi đua yêu nước sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng của tỉnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2025 đạt kết quả tốt đẹp, cần có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương và mỗi người dân. Đồng thời, cần đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tạo ra các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Thi đua là yêu nước!./.

Tân An

Chia sẻ bài viết