Tiếng Việt | English

03/11/2025 - 08:57

Tín dụng chính sách hỗ trợ đắc lực chương trình giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội (CSXH) là một trong những chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước nhằm xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vốn cho các hộ có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ “điểm tựa” vốn vay chính sách, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh vừa có “cần câu”, vừa có động lực để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Hoạt động giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Mỹ Yên giúp người dân tiếp cận vốn thuận tiện, nhanh chóng

Từ đồng vốn nhỏ vươn lên làm chủ cuộc sống

Gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (ngụ xã Đức Lập) là một trong những trường hợp vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Trước đây, chị nuôi vài con bò, không có điều kiện mở rộng quy mô hay đầu tư chuồng trại nên thu nhập bấp bênh.

Năm 2016, nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ấp hỗ trợ, chị được tiếp cận chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH. Từ số vốn 50 triệu đồng ban đầu, chị mạnh dạn đầu tư xây dựng lại chuồng trại, mua thêm bò giống để phát triển đàn bò sữa.

“Nguồn vốn vay ưu đãi như chiếc phao cứu sinh đối với gia đình tôi. Nhờ đó, tôi có thể mua thêm bò giống tốt, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc theo hướng hiện đại. Từng bước, tôi nhân đàn, có thu nhập ổn định để trả nợ và tích lũy thêm vốn” - chị Cúc chia sẻ.

Xác định tín dụng CSXH là một trong những nguồn lực quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Gia đình bà Đỗ Thị Mai (ngụ xã Mỹ Yên) từng là hộ cận nghèo nhiều năm liền. Trước đây, chồng bà Mai sức khỏe yếu, thu nhập chủ yếu từ vài công đất trồng cỏ nuôi bò, cuộc sống quanh năm "thiếu trước, hụt sau".

“Hồi xưa, tôi chỉ có một con bò cái tơ, muốn nuôi thêm bò sinh sản để có bê con mà không có vốn. Được tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ấp tư vấn, hỗ trợ các thủ tục, tôi tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng. Có vốn, tôi mua thêm bò cái giống to khỏe về nuôi, sửa lại chuồng sạch sẽ, thoáng mát. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình tôi cũng khá hơn trước nhiều lắm” - bà Mai nói.

Khi kinh tế dần khá hơn, bà Mai còn tích cực vận động các chị em trong Chi hội Phụ nữ tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiệu quả của vốn tín dụng CSXH thể hiện không chỉ qua thu nhập tăng mà còn ở sự thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân.

Nếu như trước đây, nhiều hộ e dè, chỉ dám chăn nuôi nhỏ, lẻ, sợ rủi ro thì sau khi được hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật đã mạnh dạn mở rộng quy mô, liên kết sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

"Điểm tựa" cho hộ nghèo vươn lên

Nhờ nguồn vốn vay chính sách 50 triệu đồng, bà Đỗ Thị Mai (ngụ xã Mỹ Yên) mở rộng chăn nuôi bò, từng bước ổn định cuộc sống

Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bến Lức Trương Trần Tuấn, sau khi giải ngân, ngân hàng thường xuyên phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

“Chúng tôi đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên kiểm tra tại cơ sở nhằm kịp thời hỗ trợ người dân nếu gặp khó khăn. Việc giám sát chặt chẽ giúp đồng vốn tín dụng chính sách phát huy tối đa hiệu quả” - ông Trương Trần Tuấn khẳng định.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch tiếp tục tập trung huy động nguồn lực tài chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, các đoàn thể để nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong 3 quí đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã giải ngân cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ hơn 11.884 tỉ đồng, có hơn 243.200 hộ vay thông qua 5.350 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 1.126 tỉ đồng so với đầu năm.

Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, đã có hơn 23.700 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Nhiều mô hình nuôi bò, trồng cây ăn trái, sản xuất rau sạch, làm nghề truyền thống,... đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân.

Vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng CSXH vì thế không chỉ là "đòn bẩy" kinh tế mà còn là “bệ đỡ” vững chắc giúp người dân nghèo có cơ hội vươn lên làm chủ cuộc sống. Từ những đồng vốn nhỏ, hàng ngàn câu chuyện thoát nghèo bền vững đang được viết tiếp, góp phần xây dựng nông thôn Tây Ninh ngày càng khởi sắc./.

Hoài Yên

Chia sẻ bài viết