Tiếng Việt | English

14/11/2020 - 16:44

Tỉnh Long An trao tiền và quà hỗ trợ nhân dân bị bão, lũ tại tỉnh Quảng Bình

Sáng 14/11, Đoàn cán bộ tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh làm Trưởng đoàn đến thăm, trao tiền và quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do bão, lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh (thứ 5, phải qua) trao bảng tượng trưng tiền và quà hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đến thăm và hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đến thăm và hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đến thăm và hỗ trợ tại tỉnh Quảng Trị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đến thăm và hỗ trợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế là 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do bão, lũ gây ra trong thời gian qua. Nhằm chia sẻ những mất mát, giúp nhân dân các vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An tổ chức các đoàn đến thăm, trao tiền và quà hỗ trợ.

Đoàn cán bộ tỉnh Long An (bên phải) đến thăm tỉnh Quảng Bình  

Thông tin từ UBMTTQVN tỉnh Long An, mỗi tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ được hỗ trợ 1 tỉ đồng và 10 tấn gạo. Trong đó, 2,5 tỉ đồng do UBMTTQVN tỉnh kêu gọi toàn dân trong tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và 2,5 tỉ đồng trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh; 50 tấn gạo do các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh đóng góp./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết