Tiếng Việt | English

02/04/2020 - 10:15

Tình người trong mùa dịch bệnh

Trên địa bàn tỉnh Long An, nhiều tổ chức, cá nhân luôn nỗ lực sẻ chia, sẵn sàng chung tay hỗ trợ nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ để họ có thêm niềm tin, động lực vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Tặng bánh mì cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/4, với phương châm hỗ trợ người nghèo, cơ nhỡ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, nhóm Nghĩa tình yêu thương - S.O.S Tân An thuộc Thành Đoàn Tân An vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 150 ổ bánh mì phát miễn phí tại hẻm 56, QL1, phường 2, TP.Tân An (phía trước chùa Bồ Đề). 

Dự kiến, nhóm còn tiếp tục vận động, phát bánh mì miễn phí cho đối tượng khó khăn tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn TP.Tân An từ nay đến 15/4. 

Chỉ một chút quà nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh

Trưởng nhóm Đỗ Minh Luân chia sẻ: “Trong thời điểm dịch bệnh nên chúng tôi phân công thành viên hướng dẫn người nhận bánh phải bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh. Sau khi phát xong thì nhóm giải tán ngay, tuân thủ quy định tránh tập trung đông người".

Cùng ngày, UBND huyện Cần Giuộc cũng hỗ trợ hơn 1 tấn gạo cho 68 người bán vé số và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nguồn quà do UBND huyện vận động nhà hảo tâm tài trợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui tặng gạo cho người dân

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, những người yếu thế càng cần được giúp đỡ nhiều hơn. Ngoài sự quan tâm của Nhà nước, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, an tâm hơn để chung sức cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Nhóm PV - CTV

Chia sẻ bài viết