Tiếng Việt | English

19/09/2019 - 16:30

Tổ hợp tác Chăn nuôi bò thịt xã Hòa Khánh Tây: Hướng đến nâng cao chất lượng giống bò

Tổ hợp tác (THT) Chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có 21 thành viên, thành lập từ năm 2017, đến nay hoạt động đạt một số hiệu quả tích cực.

Khi mới thành lập, các thành viên của tổ đều chăn nuôi giống bò truyền thống. Thời gian qua, THT vận động các thành viên chuyển đổi sang giống bò chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế. Ông Dương Văn Thà, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, là một trong những hộ chủ động thực hiện. Lúc đầu, ông nuôi 9 con bò giống truyền thống của địa phương. Sau khi tham gia THT, ông lai tạo và chuyển đổi dần sang giống bò chất lượng cao. Hiện nay, tổng đàn bò là 12 con, trong đó có 8 con bò cái được thụ tinh bò siêu thịt. Theo ông Thà, việc chuyển đổi giống bò mang lại chất lượng, hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông Thà chia sẻ: “Năm 2017, tôi tham gia THT và bắt đầu thụ tinh các giống chất lượng cao cho đàn bò. Bò con sinh ra giá trị kinh tế cao hơn từ 30-40% so với giống bò truyền thống. Hiện nay, gia đình tôi nuôi ở giai đoạn cải tạo đàn”. 

Người chăn nuôi thay đổi tập quán, chăn nuôi bò theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Không riêng gia đình ông Thà, một số thành viên khác của THT cũng dần thay đổi tư duy chăn nuôi. Một số hộ giảm đàn để tái tạo đàn mới có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Khánh Tây - Nguyễn Thái Bình cho biết: “Lúc đầu, việc thực hiện mô hình chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác vận động do nhiều hộ quen chăn nuôi giống bò truyền thống, không chịu thay đổi. Từ khi THT được thành lập, một số thành viên như ông Thà đi đầu trong việc chuyển đổi, lai tạo giống, từ đó tác động tích cực đến thành viên khác. 

Cùng với đó, chính quyền địa phương, ngành chức năng hỗ trợ kịp thời. Nhờ vậy, hiện nay, việc thực hiện mô hình đạt một số hiệu quả nhất định, nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Việc chuyển đổi, lai tạo con giống phù hợp, chất lượng là hướng đi đúng của THT Chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khánh Tây. Song song với việc cải tạo đàn, các thành viên THT còn được hỗ trợ vay vốn, thuốc sát trùng, thuốc thú y, hướng dẫn vệ sinh chuồng trại,... Tháng 8/2019, Hội Nông dân tỉnh khảo sát và triển khai mô hình, hỗ trợ THT tại xã Hòa Khánh Tây và Đức Lập Thượng. Theo đó, nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ vốn để phát triển đàn bò chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị chăn nuôi, chuồng trại,... với 50% vốn đối ứng. Số tiền tối đa hỗ trợ thực hiện là hơn 200 triệu đồng/mô hình. Ngoài ra, các ngành chức năng huyện còn tổ chức lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn, hỗ trợ kinh phí mua máy thái cỏ, gieo tinh bò nhân tạo,... cho các thành viên THT. 

THT Chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khánh Tây bước đầu tác động tính cực đến nhiều nông hộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy chăn nuôi, hướng đến xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt đáp ứng yêu cầu thị trường, có tính cạnh tranh, qua đó nâng cao thu nhập, mức sống cho người chăn nuôi./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết