Tiếng Việt | English

12/01/2017 - 04:42

Tổng đàn bò của 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ trên 76.500 con

Theo kết quả điều tra, tổng đàn bò các loại của 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ trên 76.500 con, trong đó tổng đàn bò thịt hơn 67.700 con, chiếm 78,8% tổng đàn bò thịt toàn tỉnh Long An.


Quang cảnh buổi tổng kết

Ngày 11/1/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác điều tra hiện trạng ngành hàng bò thịt tại 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

Bà Đinh Thị Phương Khanh-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, các xã, các nông hộ, trang trại chăn nuôi, mua bán bò, các cơ sở giết mổ bò trên địa bàn 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ đến dự.

Công tác điều tra hiện trạng ngành bò thịt 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ được triển khai từ tháng 10/2016 đến nay cơ bản hoàn thành. Việc này do Trung tâm Khuyến nông tỉnh-thành viên Tổ kế hoạch “xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao tỉnh, giai đoạn 2016-2020” thực hiện.


Đại biểu thảo luận tại buổi tổng kết

Theo kết quả điều tra, tổng đàn bò các loại của 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ trên 76.500 con, trong đó tổng đàn bò thịt hơn 67.700 con, chiếm 78,8% tổng đàn bò thịt toàn tỉnh.

Đàn bò các loại và đàn bò thịt của huyện Đức Hòa chiếm tỷ lệ rất cao, thể hiện rõ ưu thế của địa phương phù hợp với định hướng đầu tư xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung. Đối với huyện Đức Huệ có vị trí địa lý giáp biên giới Campuchia, tỉnh Tây Ninh và sát cận TP.HCM cùng với đặc điểm sinh thái vùng chăn nuôi bò; do đó, Đức Huệ cũng là vùng có tiềm năng lớn cho mục tiêu phát triển đàn bò thịt và bò sinh sản hướng thịt về lâu dài. Phần lớn người nuôi bò thịt đều nắm được kỹ thuật chăn nuôi.


Nuôi bò thịt ở Đức Hòa. Ảnh: Xì Tin

Hiện nay, huyện 2 Đức Hòa và Đức Huệ có 18 xã, thị trấn quy hoạch vùng chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Lực lượng nhân viên thú y huyện, xã tương đối lớn, phân bổ đều, bảo đảm nguồn nhân lực đáp yêu cầu phát triển chăn nuôi bò hiện thời và sắp đến; số lượng dẫn tinh viên được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm. Thị trường tiêu thụ bò thịt tương đối thuận lợi, hiệu quả kinh tế cao.

Việc thu thập thông tin, dữ liệu này rất quan trọng, làm cơ sở thực tiễn xây dựng và đề xuất các nội dung trong thực hiện kế hoạch “xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao tại 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020”./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết