Tiếng Việt | English

28/01/2016 - 19:49

Toyota tiếp tục giành ngôi vị quán quân trong ngành ô tô thế giới

Hãng Toyota của Nhật Bản giữ vững danh hiệu hãng xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2015 với doanh số 10,15 triệu chiếc.

Với doanh số “khủng” lên tới 10,15 triệu xe trong năm 2015, Tập đoàn Toyota Motor Corp đã đánh bại hai đối thủ lớn là Tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ và hãng xe lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) đến từ Đức.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Toyota giành vị trí số 1 thế giới về doanh số bán xe, vượt cả kỳ vọng ban đầu.


Toyota giữ ngôi vị quán quân trong ngành ô tô thế giới trong nhiều năm liền

Năm 2015, dù dính bê bối gian lận khí thải để lại hậu quả nặng nề nhưng hãng xe Volkswagen vẫn đứng thứ 2 thế giới về doanh số bán với 9,93 triệu xe. Vị trí thưc 3 thuộc về Tập đoàn GM với doanh số bán 9,8 triệu xe.

Đứng thứ 4 là liên minh Hyundai-Kia của Hàn Quốc với 8,01 triệu xe. Nissan đứng thứ 5 khi đạt doanh số kỷ lục 5,42 triệu xe.

Trên thực tế, Volkswagen đã bán được nhiều xe hơn Toyota trong nửa đầu năm 2015. Tuy nhiên, vụ gian lận khí thải đã kéo tụt doanh số bán của Volkswagen trong quý 3 và 4.

Toyota lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới về doanh số bán xe vào năm 2008, đánh bại tập đoàn GM. Đến năm 2011, Toyota thất thế trước GM vì hậu quả của trận động đất và sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản khiến các nhà máy phải đóng cửa. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của GM kéo dài không lâu khi Toyota lấy lại vị trí quán quân vào năm 2012./.

Trần Ngọc/VOV.VN (Theo AFP, IBTimes)
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích